Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh: Không thể chần chừ

Với chính sách tăng lương cơ sở 30% vừa áp dụng ngày 1/7, cùng việc chỉ số giá từ năm 2020 đến nay vượt hơn 12%, nhiều ý kiến cho rằng ngay trong năm 2025 cần sớm điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh để hạn chế gây khó khăn và thiệt thòi cho người dân.

Sau khi được tăng lương cơ sở, với vị trí lãnh đạo của một trường học, thu nhập của cô giáo Nguyễn Thị Hà - Phó Hiệu trưởng trường THCS Thạch Thán (Quốc Oai, Hà Nội) được tăng lên 17 triệu đồng. Số tiền này nếu giá cả ổn định vẫn đảm bảo cuộc sống, tuy nhiên, như nhiều công chức khác, cô vẫn băn khoăn về mức giảm trừ gia cảnh. "Khi tăng lương đồng nghĩa giảm trừ gia cảnh, tôi mong cấp trên xem xét mức giảm trừ gia cảnh với giáo viên đang nuôi con nhỏ và bố mẹ già vì khi tăng lương như vậy, số giáo viên được từ 12 triệu trở lên rất nhiều. Như vậy với trên 12 triệu đã phải đóng thuế thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Rất mong cấp trên thay đổi mức giảm trừ gia cảnh này", cô Hà nói.

Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế hiện nay là 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ này thực thi từ năm 2018, khi mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng. Sau 6 năm, mức lương cơ sở hiện là 2.340.000 đồng/tháng cùng với đó là mặt bằng giá, mức sống cũng đã tăng lên.

Theo T.S Vũ Văn Tính - Khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Hành chính Quốc gia, lạm phát giáo dục tăng khoảng 20%, giá xăng tăng 110%. Nếu vẫn giữ mức giảm trừ gia cảnh như hiện nay thì không hợp lý và gây bất lợi cho người có thu nhập trung bình, nhưng có lợi cho người thu nhập cao.

Bộ Tài chính mới đây thông tin rằng, phải đến tháng 10/2025 mới trình Quốc hội sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có mức giảm trừ gia cảnh. Và phải đến tháng 5/2026 mới thông qua, thực hiện từ năm 2027. Dù đúng với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đề ra nhưng so với yêu cầu thực tiễn là chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ông Trịnh Xuân An - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết: "Chúng ta đang dựa vào thay đổi CPI 20%, nhưng cũng cần phải tính toán lại cơ cở này, 20% này chỉ thể hiện một phần lạm phát. Chúng ta phải tính toán lạm phát thật sự khách quan và cụ thể, phải thay đổi ngay cơ sở 20% CPI".

Dự kiến Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được thông qua vào Kỳ họp tháng 5/2026. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, khi nền kinh tế vẫn không ngừng tăng trưởng, thì chờ thêm một năm nữa mới điều chỉnh mức giảm trừ đang áp dụng như hiện nay sẽ càng trở nên lạc hậu. Còn người dân sẽ chịu gánh nặng thuế thêm hơn một năm nữa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại cuộc gặp với Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và các cựu chuyên gia Belarus từng giúp đỡ Việt Nam vào chiều 11/5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước là tài sản quý giá, cần tiếp tục gìn giữ và vun đắp.

Để tăng quyền chủ động phân cấp trách nhiệm cho các địa phương, UBND cấp xã được quyền quyết định việc thành lập khu vực bỏ phiếu mà không cần cấp trên phê chuẩn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đến hầu tòa vảo sáng 12/5 với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

TS Nguyễn Hồng Vũ, cựu nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia City of Hope (California, Mỹ), cho biết các tài liệu về lòng xe điếu không nhiều, một số thông tin có lý giải lòng này có thể do quá trình nuôi lợn mắc bệnh đường ruột do vi khuẩn Lawsonia intracellularis, tồn tại ở những nơi mà điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi say rượu, đến khu vực làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ.