Diễn tập PCCC và CNCH cho người dân tại chung cư
Tình huống giả định, vào hồi 20 giờ xảy ra cháy tại khu vực để xe tại tầng hầm do chập điện từ xe điện. Đám cháy phát triển mạnh do chất cháy là pin xe điện và các vật liệu dễ cháy khác, khả năng cháy lan sang các xe điện xung quanh là rất lớn. Lực lượng PCCC trực tại tầng hầm tiến hành xử lý đám cháy và thực hiện các bước hướng dẫn cư dân thoát nạn.
Trong quá trình thoát nạn, tại căn hộ 606 tòa HH2C người dân đã quên không tắt bếp gas đang đun dở nên dẫn đến cháy khu vực bếp. Đám cháy có xu hướng lan ra các khu vực xung quanh, chủ căn hộ khi thoát nạn đã quên không đóng cửa căn hộ dẫn đến khói, khí độc thoát ra hành lang rất nhiều, gây khó khăn cho công tác thoát nạn của các cư dân.

Trong quá trình thoát nạn, hai người lớn cùng tầng bị mắc kẹt do hành lang bị nhiễm khói, khí độc dày đặc, sau đó di chuyển ra ngoài khu vực ban công hô hoán, cần tới sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại khu vực hành lang nhiễm nhiều khói khí độc nên có khoảng 100 người tại các căn hộ tầng 6 với một số đang bị mắc kẹt và chờ hướng dẫn thoát nạn. Đồng thời, trên các tầng tòa nhà ban đầu theo yêu cầu của lực lượng PCCC cơ sở cũng đã có một số người dân thoát nạn theo cầu thang bộ xuống phía dưới ra khu vực an toàn.
Tuy nhiên sau đó đám cháy tại tầng hầm và tầng 6 cơ bản đã được không chế nên lực lượng xử lý vụ việc đã hướng dẫn cư dân an tâm ở trong các căn hộ, hiện các lực lượng đang xử lý hiệu quả và khống chế, tiên tới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nhờ huy động tổng lực, khoảng 40 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đồng chí trực tại phòng kỹ thuật của tòa nhà báo cáo chỉ huy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ về tình hình vụ cháy và số người bị nạn.

Chỉ huy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai báo cáo các đồng chí lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiếp tục triển khai công tác chữa cháy & cứu nạn cứu hộ tại tầng hầm và tầng 6 nhanh chóng triển khai thêm mũi chiến đấu, khống chế không để ngăn cháy lan và hướng dẫn người bị nạn, đồng thời thoát khói và dập tắt đám cháy hoàn toàn. Sau khi đám cháy đã được các lực lượng phối hợp tổ chức dập tắt đám cháy hoàn toàn, cứu được người, tài sản, cán bộ chiến sĩ đến phối hợp khám nghiệm hiện trường cháy.

Kết thúc diễn tập, căn cứ vào tình hình thực tế, khi có lệnh của chỉ huy thực tập phương án chữa cháy cắt lăng A. Các xe chữa cháy triển khai lăng giá đồng loạt phun nước vào khu vực cháy giả định. Các đơn vị tham gia thực tập khẩn trương thu hồi phương tiện và trở về tập kết tại khu vực sân để dự rút kinh nghiệm cuộc thực tập.
Đám cháy không gây thiệt hại về người. Buổi diễn tập đã góp phần tăng cường khả năng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, sự cố của lực lượng PCCC, cũng như nâng cao ý thức PCCC cho người dân sinh sống tại các khu chưng cư đông người.


Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
0