Điện Biên xảy ra động đất mạnh 5,0 gây rủi ro

Một trận động đất có độ lớn 5,0 - cấp độ gây rủi ro thiên tai đã xảy ra vào trưa nay 16/5, tại khu vực Mường Chà, Điện Biên.

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 11 giờ 17 phút 21 giây, ngày 16/5, tại khu vực Mường Chà, Điện Biên đã xảy ra trận động đất có độ lớn 5,0 độ richter.

Các chuyên gia đánh giá cấp độ của trận động đất này gây rủi ro thiên tai tại hai vùng tâm chấn.

Bản đồ chấn tâm động đất. (Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu)

Trong 100 năm trở lại đây, hai trận động đất lớn nhất tại Việt Nam đều xảy ra tại Điện Biên.

Năm 1935, trận động đất mạnh 6,9 độ richter, tâm chấn nằm ở phía Nam lòng chảo Điện Biên và năm 1983 trận động đất mạnh 6,7 độ Richter, tâm chấn ở huyện Tuần Giáo. Rất may cả hai trận động đất nói trên đều không gây thiệt hại lớn vì thời điểm đó chưa có nhiều các công trình xây dựng hiện đại, chủ yếu là đồi núi.

Trong tương lai, động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm. Do đó, việc đánh giá nguy hiểm động đất là rất cần thiết và cần được cập nhật hằng năm để phục vụ thiết thực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thiết kế kháng chấn cho các loại công trình từ trọng điểm đến khu dân cư.

Viện Các Khoa học Trái đất sẽ tiếp tục khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực tỉnh Điện Biên và lân cận. Bên cạnh đó, Viện sẽ thông báo kịp thời về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này.

Theo quy định về “quy chế phòng, chống động đất, sóng thần," Ủy ban Nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần phải thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công khu vực nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, thời gian áp dụng hơn một năm từ nay đến 31/5/2026.

Một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Xì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vào chiều nay (16/5).

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 16/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và thiết bị y tế, ước tính hơn 100 tấn do vợ chồng Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt, trú tại KĐT Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội cầm đầu.

Ông Lưu Bình Nhưỡng được HĐXX ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ mới, nên giảm 1 năm tù ở tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi".

Chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống là một trong những chính sách nhân văn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong những năm qua.