Điện Biên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024
Chiều 21/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên thông tin về Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đây là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất, kéo dài suốt trong năm với quy mô và phạm vi toàn quốc. Năm Du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024 sẽ có 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động. 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Tỉnh Điện Biên phấn đấu đón trên 1,3 triệu lượt khách trong Năm Du lịch quốc gia 2024.
Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: "Đây sẽ là các hoạt động then chốt trong vấn đề định hướng để tạo đột phá kích cầu kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là những hoạt động đồng hành quảng bá nét đẹp văn hóa góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân."

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng chia sẻ: "Hỗ trợ thiết thực nhất của Cục du lịch quốc gia với Điện Biên trong công tác xúc tiến, quảng bá, đưa Điện Biên vào hoạt động của cả năm trong và ngoài nước, để hình ảnh về Điện Biên và thông điệp về Điện Biên xuất hiện ở nhiều diễn đàn, sự kiện cũng như thị trường".
Điện Biên được biết đến là mảnh đất lịch sử gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngoài thế mạnh du lịch lịch sử, Điện Biên còn là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Điện Biên cũng là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có sân bay kết nối với Hà Nội và TP.HCM. Đó là những yếu tố quan trọng để tạo cú hích phát triển du lịch Điện Biên. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 3 tới, mở đầu cho các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.


Huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa thông xe tuyến đường kết nối tỉnh lộ 427 và đường trục phía Nam, hay còn gọi là đường Đìa Muỗi kéo dài.
Hai vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra gần đây đều do lỗi thiếu quan sát của người tham gia giao thông, cảnh báo tới người điều khiển phương tiện trong việc tuân thủ luật giao thông, chú ý an toàn khi lưu thông trên các cung đường.
Sở Xây Dựng Hà Nội đang thực hiện phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công sửa chữa 16 khe co giãn, bản mặt cầu đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Dịch thuộc giai đoạn 3 của dự án.
Cục Đường sắt Việt Nam vừa tính toán cần đầu tư thay thế hàng trăm đầu máy, hàng nghìn toa xe phục vụ vận tải đường sắt giai đoạn sau 2030, đến 2045 để đầu tư công nghệ đóng mới.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn khẩn trương gửi báo cáo việc rà soát quỹ đất trong diện giải phóng mặt bằng.
UBND thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính, đi qua địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa vào 17/5/2025.
0