Ukraine chi hơn 53 tỷ USD cho quốc phòng an ninh

Các nhà lập pháp Ukraine ngày 19/11 đã bỏ phiếu phê duyệt ngân sách năm 2025 của chính phủ, trong đó hơn 53 tỷ USD, tương đương 60% tổng chi tiêu được phân bổ cho quốc phòng và an ninh.

Theo các tài liệu do Bộ Tài chính Ukraine công bố, các đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu thông qua khoản chi quốc phòng và an ninh là 2,2 nghìn tỷ hryvnia Ukraine (53,7 tỷ USD), trong tổng ngân sách là 3,6 nghìn tỷ hryvnia (87 tỷ USD).

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết do nguồn lực hạn chế, ngân sách này xác định rõ các ưu tiên là quốc phòng, an ninh, hỗ trợ người dân, phát triển và khôi phục đất nước.

"Toàn bộ tiền thuế của công dân và doanh nghiệp vào năm tới sẽ được dùng cho mục đích quốc phòng và an ninh", Thủ tướng Denys Shmygal nói thêm trong bài đăng trên mạng xã hội.

Ngân sách hiện được chuyển cho Tổng thống Volodymyr Zelensky để ký thành luật. Kiev buộc phải tăng mạnh chi tiêu quân sự trong bối cảnh cuộc chiến với Nga đã kéo dài 1.000 ngày.

Ukraine tăng ngân sách quốc phòng năm 2025 khi xung đột vẫn căng thẳng. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, ngày 12/11, Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine, ông German Smetanin thông báo nước này sẽ chi hơn 55 tỷ hryvnia (hơn 1,3 tỷ USD) để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự vào năm 2025, nhiều hơn 3,5 tỷ hryvnia so với năm 2024.

Theo ông Smetanin, số tiền trên sẽ được dành cho phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực của các doanh nghiệp quốc phòng.

Ngoài ra, Chính phủ Ukraine sẽ phân bổ 500 triệu hryvnia để hỗ trợ chương trình tín dụng giá rẻ cho các doanh nghiệp quốc phòng.

Chương trình này cho phép người sản xuất được vay vốn với lãi suất 5%/năm, phần lãi suất còn lại được nhà nước bù đắp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.