Điểm sáng kinh tế Hà Nội 2023

Ước cả năm 2023, GRDP của Hà Nội tăng 6,27%. Đây là mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của cả nước, quý sau cao hơn quý trước. Trong đó, khu vực dịch vụ năm nay tăng 7,26% so với năm trước (quý I tăng 7,66%; quý II tăng 6,51%; quý III tăng 6,92%; quý IV tăng 7,85%), đóng góp 4,69% vào mức tăng GRDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,29% so với năm trước (quý I tăng 2,39%; quý II tăng 5,75%; quý III tăng 5,32%; quý IV tăng 6,64%), đóng góp 1,18% vào mức tăng GRDP. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 2,04% so với năm 2022.
Năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Hà Nội ước đạt 2.943 triệu USD, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2022. Hà Nội là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.
Du lịch Thủ đô cũng có sự phục hồi, phát triển ấn tượng. Tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô năm 2023 ước đạt 24 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế có mức tăng ấn tượng nhất, ước đạt 4 triệu lượt, tăng gần 270% ( 266,7% )so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch là 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội năm 2023 ước đạt 17,3 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, dù không nhiều những đều tăng so với mức tăng của năm 2022, do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng.
Kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có các chỉ tiêu vượt kế hoạch như thu ngân sách đạt cao vượt 14,8% dự toán (tổng thu đạt 405.252 tỷ đồng).
Theo kế hoạch đề ra cho năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 6,5-7%; GRDP/người 160-162 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5-11,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 4-5%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4%...


Với động thái nhập cuộc hạ lãi suất huy động của gần 20 ngân hàng sau những chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt từ Thủ tướng Chính phủ, mặt bằng lãi suất trên thị trường hiện nay đã lùi về mức thấp kỷ lục giai đoạn cuối năm 2023, với mức giảm từ 0,1 đến 0,9%/năm tùy từng kỳ hạn. Điều này sẽ giúp dòng vốn tín dụng dễ dàng thẩm thấu vào nền kinh tế, tạo đà cho tăng trưởng trên 8% trong năm nay.
Trung Quốc vừa công bố số liệu doanh thu ngành bán lẻ, ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn trong hai tháng đầu năm, mang đến tín hiệu tích cực cho những nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.
Việc điều chỉnh lương tối thiểu khi sắp xếp đơn vị hành chính được quy định chi tiết tại Nghị định 74/2024 của Chính phủ.
Hệ thống thuế điện tử đã chính thức hoạt động trở lại từ 8h sáng 17/3, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tháo "chốt ", khơi thông các điểm nghẽn để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
0