Điểm lại những chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng 1 lần đến Việt Nam khi là Phó Chủ tịch nước vào tháng 12/2011. Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam 4 lần sau đó vào các năm 2015, 2017, 2023 và năm nay 2025.
Cùng Đài Hà Nội điểm lại những chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua trên các cương vị khác nhau.
Lần thứ nhất
Tháng 12/2011, nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Tiếp đó, ông Tập Cận Bình hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các hoạt động bên lề khác cũng diễn ra như vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn, ao cá trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.
Lần thứ hai
Ngày 5 và 6/11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gặp gỡ thanh niên tiêu biểu Việt - Trung và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương.

Lần thứ ba
Từ ngày 10 đến 13/11/2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25.
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục xu thế phát triển tích cực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển ổn định, bền vững.
Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, nhất trí cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới, mang ý nghĩa dấu mốc quan trọng.
Lần thứ tư
Ngày 12 và 13/12/2023, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch. Hai lãnh đạo cùng nhìn lại quá trình phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Hai nước cần không ngừng kế thừa và phát huy.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước; góp phần quan trọng vào phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
Lần thứ năm
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15/4/2025.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025”, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước được kỳ vọng sẽ khai mở thêm nhiều cơ hội hợp tác mới. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tập Cận Bình trong năm 2025, cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của ông trên cương vị lãnh đạo cao nhất Trung Quốc; đặc biệt là lần thứ hai trong cùng một nhiệm kỳ đại hội - một biệt lệ chưa từng có. Điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Trước chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đăng bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với nhan đề "Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc".

Bài viết nêu rõ, 75 năm qua, hoà bình, hữu nghị và hợp tác phát triển luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai nước, bởi hai Đảng, hai nước chia sẻ một nhận thức chung không thay đổi là sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt - Trung là lợi ích căn bản, lâu dài, là nguyện vọng thiết tha từ bao đời của hai dân tộc về hoà bình và hữu nghị, có ý nghĩa hệ trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước, thuận theo xu thế lớn của thời đại là hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.
Trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên trì, nhất quán ưu tiên hàng đầu, quyết tâm cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc phát triển quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hoà bình và tiến bộ của toàn nhân loại.
Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của nhân dân Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử. Việt Nam luôn coi sự phát triển thịnh vượng của Trung Quốc là cơ hội cho mình, đồng thời vui mừng, đánh giá cao Trung Quốc khẳng định ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong ngoại giao láng giềng và coi đây là sự lựa chọn chiến lược của cả hai nước.
Trong tầm nhìn cho kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước cần có tầm nhìn quốc tế và hành động quốc gia để tận dụng tối đa thời cơ chiến lược, chuyển hoá các thách thức thành cơ hội và xây dựng tương lai thịnh vượng cho cả hai đất nước. Chúng ta có đủ cơ sở và niềm tin để thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của mỗi nước và hiện nay là thời điểm thuận lợi để hai Đảng, hai nước cùng nhau xác định tầm nhìn cho kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ Việt - Trung, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của hai Đảng, hai nước, có ý nghĩa chiến lược, tác động lâu dài đến sự phát triển của quan hệ Việt - Trung trong bối cảnh hai nước đều đang bước vào kỷ nguyên mới, thời đại phát triển mới. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam rất mong đợi và kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp, nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước theo hướng ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững; thúc đẩy tạo “điểm sáng” về hợp tác trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, Trung Quốc có thế mạnh như đường sắt khổ tiêu chuẩn, thương mại nông sản, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, kinh tế số, kinh tế xanh... đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước".

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, là chuyến thăm lần thứ hai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, lần lượt có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để trao đổi về các biện pháp, phương hướng, định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham gia một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.
Hai bên sẽ thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi về việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, bao gồm phát huy truyền thống giao lưu trao đổi cấp cao thường xuyên, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác, đưa hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực và điểm sáng mới”.
Dự kiến, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai bên sẽ ký kết khoảng 40 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở quan trọng để triển khai hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.


Phát hiện tên trộm cùng đồng bọn bẻ khóa lấy cắp xe máy và tẩu thoát, chủ nhà trọ cố gắng đuổi theo, tri hô nhưng bất thành.
Công an TP. Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn giả mạo trang web của nhãn hàng thời trang nổi tiếng, đề nghị các bị hại có liên quan trình báo để được hướng dẫn giải quyết.
Việc cấp đổi giấy phép lái xe tại công an xã, phường, thị trấn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam chiều 14/4 tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Người dân quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) còn có nhiều ý kiến chưa đồng thuận, gây khó cho việc hoàn thành công tác xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai (giai đoạn I) vào cuối tháng 6 theo yêu cầu.
Nguyên nhân làm nhiễm bẩn nước sinh hoạt tại chung cư SDU là do hệ thống đường ống cấp nước phía trong tòa nhà. Sở Xây dựng Hà Nội cùng các ngành, đơn vị liên quan bước đầu xác định điều này.
0