Điểm chuẩn xét tuyển sớm nhiều ngành chạm ngưỡng tối đa
Theo công bố điểm chuẩn với 4 phương thức xét tuyển sớm của trường Đại học Thương mại năm nay, đa số các ngành tăng 1-2 điểm so với năm ngoái.
Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 29,25. Ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử: 29 điểm. Bốn ngành này cũng có mức điểm trúng tuyển cao nhất ở phương thức xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với học bạ, từ 26,25-27 điểm.
Các ngành khác lấy đầu vào từ 25 điểm trở lên.
Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại, cho biết: ''Điều đó cho thấy chất lượng thí sinh vào trường Thương mại ngày càng cao, số lượng hồ sơ xét tuyển vào trường tăng gấp đôi, chỉ tiêu không thay đổi nên chất lượng thí sinh tăng lên thì chắc chắn điểm chuẩn tăng lên''.

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế của trường Đại học Ngoại thương năm nay tăng nhẹ so với năm trước bởi số lượng thí sinh đăng ký xét bằng phương thức này tăng vọt.

Tuy nhiên, thí sinh xét tuyển bằng phương thức học bạ cần đặc biệt lưu ý với tiêu chí phụ được đại học Ngoại thương áp dụng từ năm nay.
Bà Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại thương, cho biết: ''Với thí sinh xét học bạ thì cần phải đạt thêm điều kiện 1 trong những tổ hợp xét tuyển của trường phải đạt ngưỡng 24 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp, tổ hợp đó không nhất thiết trùng với tổ hợp các bạn dùng xét tuyển nhưng cần phải nghiêm túc ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất''.

Nhiều thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển sớm là một trong số nguyên nhân khiến điểm chuẩn học bạ và xét kết hợp tăng đột biến trong một vài mùa tuyển sinh trở lại đây. Hiện tượng 30/30 điểm mới đỗ đại học không còn là chuyện hiếm.
Ông Nguyễn Triều Dương, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết: ''Điểm chuẩn học bạ 28,29, thậm chí có tổ hợp 30 điểm. Luật kinh tế là ngành hot nhất của trường, do chỉ tiêu ít, nhiều bạn có kết quả học tốt, nhiều thành tích mong muốn nên tổ hợp A00 Và A01 gần như tuyệt đối nên điểm chuẩn chạm đến 30 điểm''.
Theo quy định, từ ngày 18-30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định.


Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội về cơ chế, nguồn lực và chính sách để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Chương trình hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Đài Hà Nội phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT. Chương trình phát sóng vào 21h tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào ngày 9/4. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà dự buổi lễ.
Bộ Giáo dục - Đào tạo đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố năm học 2024 - 2025 vào chiều 8/4, trong đó, tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình (5 điểm) chiếm gần 32% tổng số bài thi các môn.
Toán là môn có điểm dưới trung bình cao nhất với 51,69%, trong khi đó, tỉ lệ điểm dưới trung bình ở môn Ngữ văn là 34,03%, theo kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố năm học 2024 - 2025.
0