Điểm chuẩn đại học năm 2025 sẽ giảm nhẹ
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 lần đầu áp dụng chương trình mới, dự kiến tác động đến điểm chuẩn đại học, điểm chuẩn một số ngành có thể giảm nhẹ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lần đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu sự thay đổi lớn cả về cách học, cách thi lẫn cách đánh giá năng lực thí sinh. Từ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các trường đại học dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm 2025 sẽ có sự thay đổi. Với phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT thì tùy từng ngành điểm chuẩn có thể giảm nhẹ.
Năm 2024, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Học Viện Tài chính tập trung ở mức 26 – 27 điểm. Năm nay, trường này nhận định: phổ điểm tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ thấp hơn các năm trước.
Theo đó, điểm chuẩn các trường đại học, đặc biệt là các trường tốp trên, có thể giảm từ 3 đến 5 điểm. Riêng tại Học viện Tài chính, dải điểm chuẩn được dự báo sẽ rộng hơn, dao động từ 22 – 28 điểm.
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính: "Tôi dự đoán ngay khi bộ ra đề thi thử, dự đoán này còn nguyên giá trị. Dự kiến giảm ngưỡng đầu vào, tạo điều kiện cho chính học viện và thí sinh."
Cùng quan điểm, đại diện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho rằng, hiện nay các đánh giá về độ khó của đề thi chủ yếu dựa trên phản ánh ban đầu của thí sinh và giáo viên. Phải chờ kết quả chính thức sau khi chấm thi mới có thể đưa ra nhận định toàn diện. Theo trường này: điểm chuẩn có thể giảm từ 1–2 điểm tùy ngành, đặc biệt trong bối cảnh đề thi có sự phân hóa mạnh.
TS THÂN THANH SƠN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: "Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tuyển sinh, tất cả các phương thức được quy đổi về một thang điểm theo điểm thi THPT, hết sức thuận lợi cho thí sinh. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trong tương lai sẽ tiếp tục giúp các trường tuyển sinh."
Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi vào ngày 16/7. Từ 16/7 đến 28/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống chung. Bộ cũng khẳng định, mọi hoạt động tuyển sinh đều tuân thủ đúng Quy chế đã ban hành.