Dịch vụ 'sách taxi' ở Ai Cập
Hàng ngày, chiếc xe thư viện của ông đi qua các con phố ở thành phố ven biển Alexandria để đem tri thức đến với người dân.
Ông Mohamed Azzam bắt đầu sáng kiến này hai năm trước và ông đặt tên là 'Sách Taxi'. Ông muốn mọi người có thể dễ dàng mua một cuốn sách với giá cả phải chăng.
Ông Mohamed Azzam cho biết: "Tôi nảy ra ý tưởng này vì nhận thấy mọi người ít đọc sách. Thay vì chỉ nói chuyện với hành khách, tôi bắt đầu chất đầy sách trên xe taxi của mình để giới thiệu cho những người đi cùng tôi. Tôi gọi sáng kiến của mình là ‘Sách Taxi’.

Ông Azzam đã nhận được những cuốn sách giáo khoa hay sách văn học của những người quyên góp tự nguyện. Sau đó ông sẽ bán chúng trên các chuyến đi của mình với giá rất rẻ để có thể duy trì dự án.
Nhận đượ sự ủng hộ của nhiều người, giờ đây bộ sưu tập sách của ông đã tăng lên. Ông quyết định thuê hai địa điểm nhỏ để lưu giữ chúng.
“Sách Taxi' không phải là một sáng kiến thương mại, nó nhằm mục đích trao đổi lợi ích, giảm bớt gánh nặng cho mọi người và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách”, ông Mohamed Azzam cho hay.
Người tài xế taxi 44 tuổi cho biết ông hy vọng sáng kiến này sẽ mở rộng sang các tỉnh khác và phần còn lại của đất nước Ai Cập.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0