Dịch vụ hỗ trợ nghỉ việc nở rộ tại Nhật Bản

Văn hóa làm thêm giờ của Nhật Bản đã gây ra các vấn đề về sức khỏe và khiến người lao động tính đến chuyện thay đổi công việc. Chính vì thế, dịch vụ giúp nộp đơn thôi việc đang bùng nổ tại quốc gia này.

Trả lời phỏng vấn báo chí, một phụ nữ 24 tuổi cho biết, cô làm việc tại một công ty thanh toán điện tử lớn, ngày làm việc bình thường từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, nhưng có khi làm việc đến 11 giờ đêm. Cô quyết định nghỉ việc vì vấn đề sức khỏe, nhưng lo ngại lá đơn của mình không được chấp nhận hoặc cô sẽ bị quấy rối nếu trực tiếp đề nghị từ chức, nên đã lên kế hoạch tìm kiếm sự giúp đỡ từ công ty làm dịch vụ giúp nộp đơn thôi việc. Ở Nhật Bản, việc tan làm đúng giờ đã không còn dễ dàng chứ chưa nói đến việc xin nghỉ việc.

Người lao động tan làm vào giờ nghỉ trưa trên một con phố ở Tokyo,Nhật Bản; Nguồn :\AFP

Theo báo cáo, các công ty cung cấp dịch vụ xin thôi việc đã xuất hiện tại Nhật Bản từ trước đại dịch và càng phát triển hơn nữa sau đại dịch. Điều này có thể liên quan đến việc người Nhật đã bắt đầu suy ngẫm về lựa chọn nghề nghiệp và thái độ sống của mình.

Lấy Momuri, một đại lý được thành lập ở Minatoku, Tokyo, làm ví dụ. Đại lý này đã xử lý tới 11.000 yêu cầu của khách hàng trong năm qua. Lệ phí xin thôi việc qua đại lý dịch vụ không cao. Mức phí "trần" là 12.000 yên (khoảng 2.043.000 tiền Việt) đối với nhân viên bán thời gian và 22.000 yên đối với nhân viên toàn thời gian. Các dịch vụ bao gồm nộp đơn từ chức, đàm phán với công ty và giới thiệu luật sư trong trường hợp có tranh chấp pháp lý. EXIT, công ty lớn nhất trong ngành, tính phí cao hơn một chút, cũng chỉ khoảng 40.000-50.000 yên. So với quyết tâm xin nghỉ việc thì cái giá phải trả vẫn phải chăng.

Nhật Bản có văn hóa làm thêm giờ lâu đời và việc làm thêm giờ rất phổ biến ở nhiều ngành khác nhau. Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu công bố danh sách các nhà tuyển dụng phi đạo đức để cảnh báo người tìm việc về những rủi ro mà họ có thể gặp phải khi làm việc tại các công ty này. Kể từ khi danh sách được công bố vào năm 2017, các cơ quan lao động trên khắp Nhật Bản đã đưa hơn 370 công ty vào danh sách đen.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.

Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.

Ngày 11/5 theo giờ địa phương, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết họ sẽ thả một con tin người Mỹ gốc Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza khi đang đàm phán trực tiếp với Mỹ về lệnh ngừng bắn cho vùng đất này.

Ngày 11/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cắt giảm mạnh giá thuốc kê đơn tại Mỹ bằng cách điều chỉnh theo mức giá thấp nhất trên toàn cầu. Mức giảm ước tính lên tới 80% giá thuốc hiện tại.

Các ứng cử viên cho chức Tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình vào hôm nay thứ Hai, ngày 12/5.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang trong cuối tuần qua dù lệnh ngừng bắn đã được công bố. Hai bên cáo buộc đối phương đã vi phạm lệnh ngừng bắn và tiếp tục thực hiện hàng chục cuộc giao tranh dữ dội.