Dịch bệnh bí ẩn ở Congo có thể là bệnh sốt rét

Trong những ngày qua, một dịch bệnh bí ẩn đã bùng phát tại khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), làm nhiều người lo lắng. Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết có 416 trường hợp mắc căn bệnh bí ẩn được báo cáo và ít nhất 143 người ca tử vong do căn bệnh này tại các bệnh viện.

Theo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của những người bị nhiễm bệnh trong phòng thí nghiệm, các nhà chức trách cho biết căn bệnh lạ có triệu chứng giống cúm đã làm nhiều người ở Tây Nam Congo thiệt mạng trong những tuần gần đây có thể là bệnh sốt rét.

Quang cảnh Bệnh viện đa khoa Panzi ở Tây Nam Congo.

Tiến sĩ Jean-Jacques Muyembe, Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia tại thủ đô Kinshasa của Congo, cho biết: "Trong số 12 mẫu được lấy, 9 mẫu có kết quả dương tính với bệnh sốt rét nhưng các mẫu này không có chất lượng tốt, vì vậy chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu xem đây có phải là một dịch bệnh hay không". “Nhưng rất có thể đó là bệnh sốt rét vì hầu hết những người mắc bệnh đều là trẻ em”, ông nói thêm.

Vào ngày 10/12, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hầu hết các mẫu xét nghiệm đều dương tính với bệnh sốt rét, nhưng lưu ý rằng có khả năng có nhiều hơn một căn bệnh liên quan. Ông cho biết sẽ thu thập và xét nghiệm thêm các mẫu khác.

Theo WHO, phần lớn các trường hợp mắc bệnh và tử vong là trẻ em dưới 14 tuổi tại khu vực y tế xa xôi Panzi ở tỉnh Kwango, phía tây Congo.

Khu vực Panzi, tỉnh Kwango, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 406 trường hợp mắc một bệnh  lạ chưa rõ nguyên nhân.

Cư dân Panzi, anh Ezekiel Kasongo cho biết cậu con trai 9 tuổi của anh vừa mới xuất viện sau khi bị bệnh cách đây hai tuần.

“Con tôi bị sốt cao, đau đầu và cơ thể rất yếu,”  anh Kasongo cho biết. “Chúng tôi rất lo lắng vì số người thiệt mạng, đặc biệt là trẻ em, nhưng tạ ơn Chúa, con tôi đã khỏi và được ra viện.”

Căn bệnh lạ có các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, ho và thiếu máu. Các chuyên gia từ Đội phản ứng nhanh quốc gia và WHO đã có mặt tại Panzi vào tuần trước để lấy mẫu và điều tra.

Khu vực y tế Panzi, cách thủ đô Kinshasa khoảng 700 km, rất khó tiếp cận. Theo Bộ trưởng Y tế Congo, các chuyên gia mất hai ngày để đến nơi.

Tuần trước, người đứng đầu Viện Y tế Công cộng Quốc gia Congo ông Dieudonne Mwamba cho biết do cơ sở vật chất thiếu khả năng làm xét nghiệm tại địa phương nên các mẫu phải được mang đến Kikwit, cách đó hơn 500 km.

Ông Mwamba cho biết thêm Panzi đã từng bị dịch thương hàn hoành hành cách đây hai năm và hiện nay dịch cúm theo mùa đang bùng phát trở lại trên khắp cả nước.

Người đứng đầu WHO còn cho biết khu vực này cũng có tình trạng suy dinh dưỡng cao và tỷ lệ tiêm chủng thấp, khiến trẻ em dễ mắc nhiều loại bệnh, bao gồm cả bệnh sốt rét.

Tại  Hong Kong (Trung Quốc) mặc dù không có chuyến bay thẳng nào giữa Congo và Hong Kong (Trung Quốc) nhưng việc các du khách từ quốc gia châu Phi này thường đến đặc khu hành chính của Trung Quốc qua các sân bay trung chuyển của châu Phi, đặc biệt là Johannesburg ở Nam Phi và Addis Ababa ở Ethiopia.

Do vậy, du khách bay tới Hong Kong (Trung Quốc) sẽ được kiểm tra thân nhiệt. Nhân viên y tế sân bay sẽ tiến hành đánh giá y tế đối với những người có triệu chứng và chuyển các trường hợp nghi ngờ đến bệnh viện để kiểm tra.

Hiện, nhiều quốc gia trên thế giới như: Nhật Bản, Hongkong (Trung Quốc), Thái Lan, Italy .. đã tăng cường kiểm soát tại sân bay cũng như khuyến cáo người dân về dịch bệnh bí ẩn đang bùng phát tại Congo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.