Đi tù vì mua ma túy 'đãi' bạn
Ngày 27/3, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành tổ chức phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Minh Phát (ngụ tại Phường 5), về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài các thành phần tham gia tố tụng, phiên tòa thu hút gần 100 người dân tham dự.
Kết quả điều tra xác định, vào ngày 2/10/2024, một nhóm thanh niên nam, nữ bị cơ quan công an bắt quả tang đang cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại phòng nghỉ của một khách sạn trên địa bàn Phường 2, thành phố Bạc Liêu, gây xôn xao dư luận tại thời điểm đó.
Quá trình điều tra đã xác định, từ đêm 2/10/2024 đến rạng sáng 3/10/2024, tại phòng số 501, khách sạn V (Phường 2), bị cáo Nguyễn Minh Phát đã có hành vi tổ chức, cung cấp trái phép chất ma túy loại thuốc lắc (MDMA là một loại chất ma túy tổng hợp có nguồn gốc từ Amphetamine-AMP) cho 3 người bạn sử dụng và ma túy loại Ketamine cho 2 người bạn sử dụng.

Bị cáo khai nhận, từ mối quan hệ bạn bè với vợ chồng Trần Văn Tâm và Hồ Thụy Thanh Trúc (tỉnh Đồng Tháp) đến Bạc Liêu du lịch, bị cáo Phát đã rủ thêm một số người (cùng ở thành phố Bạc Liêu), trong đó có Huỳnh Thanh Thế tụ tập nhậu tại khách sạn nơi vợ chồng Tâm ở. Sau khi nhậu lần một, bị cáo Phát đi mua thêm bia.
Trên đường đi, bị cáo Phát nảy sinh ý định mua ma túy về để "đãi" mọi người sử dụng nên đã gọi điện thoại cho một đối tượng cung cấp ma túy (được người quen cho số điện thoại), đặt mua 700 nghìn ma túy, hẹn giao tại dốc cầu Tràng An (khóm 4, Phường 2, thành phố Bạc Liêu). Sau đó bị cáo đã nhận được một gói ma túy dạng Khây (Ketamine) và 1/2 viên thuốc lắc (MDMA), một thiết bị chiếu sáng nhiều màu để bay lắc. Thuốc lắc thì bị cáo pha vào lon nước ngọt, sau khi uống xong thì mời rủ những người khác cùng uống (Tâm, Thế và Trúc cùng uống).
Không dừng lại ở đó, bị cáo còn lấy ma túy dạng bột mời mọi người cùng chơi (đốt và hít), trừ bị cáo thì còn có Tâm và Thế cùng nghe theo và sử dụng ma túy dạng Khây chung với Phát. Đến rạng sáng 3/10, các đối tượng bị lực lượng công an ập vào khách sạn bắt quả tang. Số ma túy chưa sử dụng hết khi bị bắt quả tang, qua giám định là Ketamine, có khối lượng là 0,62433 gam.
Tại phiên tòa, bị cáo Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong mọi người hãy xem đây là bài học đắt giá và hãy tránh xa ma túy. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Minh Phát phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự; phạt bị cáo 7 năm tù.
Các đối tượng Trần Văn Tâm, Hồ Thụy Thanh Trúc (tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Thanh Thế đều bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Theo TTXVN


9 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc nam do Chu Văn Diễn (sinh năm 1996, trú tại chung cư Stellar Garden, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu đã bị Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
Do bó sắt cồng kềnh, chiếc xe không thể vượt qua độ dốc của đường ngang dân sinh. Đoàn tàu đã phải phanh khẩn cấp để tránh xảy ra va chạm.
Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng có hành vi "gây rối trật tự công cộng".
Tỷ lệ thuế thuốc lá trên giá bán lẻ ở Việt Nam chỉ 36%, quá thấp so với mức khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới là 75%, khiến việc mua và sử dụng thuốc lá khá dễ dàng.
Những ngày này, thực phẩm lòng xe điếu đang được người tiêu dùng quan tâm. Vậy thực sự có lòng xe điếu dài gần 40 mét và chúng từ đâu ra?
0