Di tích Pompeii hé lộ kỹ thuật xây dựng cổ đại

Các nhà khảo cổ cho biết những phát hiện khảo cổ mới nhất đã cung cấp một bức tranh sống động về kỹ thuật xây dựng thời La Mã, đặc biệt là kỹ thuật xây dựng những công trình kiến trúc vĩ đại như đền Pantheon hay đấu trường La Mã.

Cuộc khai quật mới nhất tại Công viên khảo cổ Pompeii, Italy, đã làm hiện ra một công trường xây dựng bị đóng băng sau vụ phun trào thảm khốc của núi Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên.

Các nhà khoa học đã tìm thấy các công cụ làm việc, ngói và gạch xếp chồng lên nhau, những đống vôi và đá được sử dụng để xây tường ở công trường xây dựng cổ xưa.

Những phát hiện mới này đã làm sáng tỏ các kỹ thuật xây dựng được người La Mã sử dụng để tạo ra các tòa nhà mang tính biểu tượng của Rome. Một phát hiện thú vị là phương pháp chế tạo hỗn hợp giống như bê tông để xây dựng. Các nhà khảo cổ suy đoán rằng người cổ đại đã trộn vôi sống với pozzolana khô rồi hydrat hóa nó để tạo thành bê tông.

Các nhà khoa học đã tìm thấy các công cụ làm việc được xếp chồng lên nhau

Ông Gabriel Zuchtriegel, Giám đốc Công viên khảo cổ Pompeii, cho biết: ''điều này giải thích tại sao người La Mã cổ đại có thể xây dựng những nhà hát vòng tròn, cống dẫn nước và các công trình vĩ đại mà chúng ta thấy trên khắp Địa Trung Hải cổ đại. Thành phố nhỏ Pompeii giúp chúng ta hiểu được về kỹ thuật kiến trúc của đế chế La Mã vĩ đại”.

Thành cổ Pompeii là nơi sinh sống của khoảng 13.000 người. Thành phố này đã bị chôn vùi dưới tro, đá bọt và bụi trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên, một trong những vụ phun trào mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.