Bà Harris cảnh báo ông Trump cố nắm quyền không kiểm soát

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống đại diện của đảng Dân chủ, đã cảnh báo trước hàng chục nghìn người tham dự cuộc mít tinh lớn nhất của bà tại Washington rằng, đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump đang tìm cách nắm quyền lực không kiểm soát khi cuộc đua Tổng thống bước vào tuần cuối.

Ngày 29/10, bà Harris đã phát biểu tại một cuộc mít tinh ngoài trời thu hút hơn 75.000 người, diễn ra gần Nhà Trắng, nơi ông Trump từng kêu gọi những người ủng hộ trước khi họ tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Bà nhấn mạnh, “chúng ta đều biết ông Donald Trump là ai”, và cáo buộc ông đã “gửi một đám đông vũ trang” đến Capitol nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Bà miêu tả ông Trump là người “bất ổn, ám ảnh bởi trả thù và khao khát quyền lực không giới hạn”, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp quyết định ai sẽ lãnh đạo quốc gia giàu mạnh nhất thế giới trong bốn năm tới.

Phó tổng thống Kamala Harris phát biểu tại sự kiện ở Washington

Trong sự kiện vận động lần cuối cùng, bà Harris xuất hiện trên sân khấu cùng quốc kỳ Mỹ và xung quanh là các biểu ngữ màu xanh và trắng có dòng chữ "Tự do" với Nhà Trắng được chiếu sáng rực rỡ phía sau.

Đám đông người ủng hộ bao gồm cả người lớn tuổi và sinh viên đại học, những người đến từ nước ngoài và từ các bang lân cận. Sự kiện cũng thu hút được nhiều phụ nữ.

“Điều quan trọng là chúng ta không quay lại những chính sách khủng khiếp trong quá khứ dưới thời Tổng thống Trump”, Saul Schwartz, cựu nhân viên liên bang đến từ Alexandria, Virginia, cho biết.

“Bà ấy là tất cả những gì tôi luôn mong muốn ở một Tổng thống. Bà ấy vui vẻ. Bà ấy chân thật, mạnh mẽ. Và bà ấy là một phụ nữ", Danielle Hoffmann đến từ Staten Island, New York cho biết.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump chỉ còn là 44% so với 43% trong số các cử tri đã đăng ký.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.