Đêm nhạc nghệ thuật và giao lưu văn hóa Vesak 2025
Chương trình thu hút gần 3.000 tăng ni, Phật tử và người dân từ khắp mọi miền đất nước tham dự. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 – sự kiện văn hóa, tâm linh mang tầm vóc quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh.
Được tổ chức bởi Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chương trình đã quy tụ sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Trung ương và địa phương, các chư tôn giáo phẩm trong và ngoài nước. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của Hòa thượng GS.TS Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức Phật giáo đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương nhấn mạnh: “Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của Đại lễ Vesak, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn tâm linh của những trái tim cùng chung lý tưởng yêu thương và phụng sự. Đây không chỉ là niềm vinh dự của đất nước hình chữ S, mà còn là cơ hội để lan tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ đến muôn nơi”.

Chương trình Âm nhạc nghệ thuật với chủ đề “Kết nối văn hóa, Lan tỏa tình hữu nghị” là hành trình nghệ thuật dẫn dắt người xem quay về với chính niệm và ánh sáng nội tâm. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nhạc giao hưởng, âm nhạc dân tộc và hiện đại, người xem như được hòa mình vào không gian đậm chất Phật pháp, sâu lắng và thấm đẫm tinh thần thiền định.

Những ca khúc như “Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa”, “Thế Tôn Ca”, “Vesak ca”, “Sống Vui, Tạ Ơn”, “Đạo Phật tỏa sáng năm châu”… đã tạo nên những xúc cảm mạnh mẽ trong lòng khán giả. Mỗi tác phẩm là một “đóa hoa tâm”, vừa là lời nguyện cầu cho hòa bình, vừa là thông điệp về sự thức tỉnh, yêu thương và hòa hợp.
Không chỉ đặc sắc về nghệ thuật, chương trình còn nổi bật bởi tính quốc tế và sự giao thoa văn hóa. Các đoàn nghệ thuật đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan… đã mang đến nhiều sắc màu văn hóa Phật giáo đa dạng, góp phần làm nên bức tranh tổng hòa của sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Những giai điệu truyền thống hòa quyện với âm nhạc đương đại đã làm nổi bật thông điệp xuyên suốt của Vesak 2025: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Điểm nhấn của chương trình chính là sự giao lưu giữa các nền văn hóa Phật giáo, nơi không có ranh giới về địa lý hay sắc tộc, mà chỉ có sự kết nối bằng lòng từ bi và trí tuệ. Âm nhạc trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận rõ hơn hình ảnh một Việt Nam hiền hòa, sâu sắc, sáng tạo – nơi đạo và đời hòa quyện làm một.

Trong suốt hơn 2.000 năm gắn bó với dân tộc, Phật giáo Việt Nam không chỉ là một tôn giáo mà còn là một nền văn hóa, một nếp sống thấm đẫm nhân văn, khoan dung và an nhiên. Chương trình âm nhạc nghệ thuật đêm 7/5 là minh chứng sinh động cho sự gắn kết ấy, nơi những giá trị đạo học được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tiếp cận gần gũi và lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Giao lưu Âm nhạc nghệ thuật Phật giáo Vesak 2025 không chỉ là điểm nhấn của mùa Đại lễ, mà còn là biểu tượng cho tinh thần hội nhập, sẻ chia và kết nối văn hóa trong kỷ nguyên toàn cầu. Mỗi giai điệu cất lên không chỉ để tán thán Đức Phật, mà còn là lời nhắn gửi về khát vọng hòa bình, tỉnh thức và yêu thương, những giá trị bất biến mà nhân loại hôm nay đang cần hơn bao giờ hết.


Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang lần lượt bị bắt giam với cáo buộc gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Bắt đầu vào mùa nắng nóng, việc sử dụng thiết bị điện thường xuyên có thể gây chập cháy gây thiệt hại lớn về tài sản thậm chí là tính mạng con người, đặc biệt đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê để ở và kinh doanh.
Bên cạnh việc sử dụng tài sản công, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (gọi tắt là NIC), còn được phép huy động và tiếp nhận tài trợ từ các chương trình trong và ngoài nước nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương tiếp tục tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và y tế trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, với điều kiện nằm trong chỉ tiêu biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Quốc tế Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã tổ chức lễ Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 năm 2025, trong sáng 8/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vì những người liên quan đến vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" vắng mặt nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ xử lại vào ngày 28/5.
0