Đề xuất trao thêm quyền cho Chủ tịch UBND các cấp

Sáng 15/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Về chính sách phân quyền, phân cấp để địa phương tự chịu trách nhiệm, các đại biểu tiếp tục làm rõ việc quyền hạn của Chủ tịch UBND các cấp, trong đó đề xuất hướng trao quyền mạnh mẽ hơn nữa cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực.

Thảo luận về quy định phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương, đại biểu đề nghị đề nghị cần sửa đổi và quy định cụ thể nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Trong đó, cần uỷ quyền cho chính quyền địa phương và trao quyền nhiều hơn cho chủ tịch UBND các cấp để tạo sự chủ động trong việc xử lý các vấn đề của địa phương.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần 9, Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng ngày 12/2, dự kiến bế mạc vào ngày 19/2. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Theo một số đại biểu, việc phân quyền, phân cấp phải đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, có cơ chế kiểm soát quyền lực và giám sát từ cấp trên. Chính quyền địa phương tự chủ trong phạm vi được phân quyền, nhưng vẫn chịu sự kiểm tra về tính hợp hiến, hợp pháp từ cơ quan cấp trên. Do đó, các đại biểu cũng đề nghị đưa ra các quy định để việc trao quyền này phải tránh tình trạng lạm quyền hay uỷ quyền một cách tuỳ tiện, chủ quan của Chủ tich UBND các cấp.

Tiếp thu và giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, về nội dung phân quyền, phân cấp để địa phương tự chịu trách nhiệm, dự luật đã đề xuất nguyên tắc cơ quan nhận phân cấp sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện. Quy định này giúp thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc phân cấp kèm theo các điều kiện thực hiện cụ thể. Chính phủ cũng có thể ban hành nghị định để phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực ưu tiên, cấp bách, giúp việc phân quyền được triển khai ngay trong khi chờ sửa đổi các luật liên quan.

Sau khi thảo luận về Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương (sửa đổi), sáng nay 15/2, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12 tới tại 5 điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ mục tiêu này để xây dựng đường găng tiến độ chi tiết.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật liên quan đến MTTQ, Công đoàn và Thanh niên nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trực thuộc.

Thống kê sơ bộ đã có 717.712 ý kiến góp ý trong hệ thống MTTQ vào các điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, đa số ý kiến đều tán thành với nội dung dự thảo.

Công an tỉnh Long An ngày 21/5 cho biết, Công an xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em từ tỉnh Tây Ninh chạy sang địa bàn.

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.