Đề xuất phạt từ 10 triệu đồng nếu dùng vàng thanh toán

Ngân hàng Nhà nước đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đồng nếu sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Thông tin trên được đưa ra tại Dự thảo lần thứ 3 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng vừa được công bố.

Cụ thể, Dự thảo của Ngân hàng Nhà nước nêu mức phạt cảnh cáo với hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Nếu sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ những hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng. Cụ thể, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng khi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng khi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Mức phạt cao nhất trong lĩnh vực vàng theo Dự thảo Nghị định này là từ 300-400 triệu đồng khi kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định,…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các chuyên gia cho rằng, giữa những biến động hiện nay, dòng vốn quốc tế được định hình lại, Việt Nam cần chọn lọc dòng vốn để hướng đến phát triển bền vững hơn.

Quốc hội vừa thông qua quy định bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ ngày 1/1/2026.

TikTok Shop đặt mục tiêu trang bị kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho 300.000 tiểu thương chợ truyền thống trên toàn quốc.

Giá vàng các thương hiệu hôm nay (18/5) đồng loạt đảo chiều giảm theo giá thế giới, mức giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu thầu là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân.

Nghị quyết 68 ra đời vừa là cơ hội, nhưng cũng mang đến những thách thức cho các doanh nghiệp bất động sản, buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lược phát triển đúng đắn.