Đề xuất 'Kỳ họp bất thường' thành 'Kỳ họp không thường kỳ'

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khoá XV, chiều 12/2, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu bày tỏ sự băn khoăn về tên gọi của kỳ họp bất thường.

Bày tỏ ý kiến tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí – Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng Quốc hội khoá XV đã có nhiều kỳ họp bất thường. Các kỳ họp này đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề của đất nước, hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, đại biểu đề xuất điều chỉnh tên gọi "Kỳ họp bất thường" thành "Kỳ họp không thường kỳ".

Đại biểu Nguyễn Anh Trí – Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Ý kiến của đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng khi nào nhân dân, đất nước cần, các kỳ họp không thường kỳ diễn ra với mục tiêu là hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm thời gian.

Cùng chung ý kiến, đại biểu Ngô Trung Thành – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phân tích: Hiến pháp quy định Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Ngoài hai kỳ họp thường kỳ thì Quốc hội họp bất thường. Trong điều 90 Luật Tổ chức Quốc hội đã giải thích kỳ họp thường lệ nhưng chưa giải mã kỳ họp bất thường. Điều này dẫn tới không chỉ các đại biểu Quốc hội mà các cử tri cũng băn khoăn.

Cũng liên quan tới vấn đề này, đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông bày tỏ ý kiến tại nghị trường: “Tôi nhận thấy rằng cái gì bất thường nhiều thì cũng thành bình thường. Tại Quốc hội khoá XV, đã có 9 kỳ họp bất thường diễn ra giải quyết rốt ráo những vấn đề quan trọng của đất nước, giải phóng nguồn lực hiệu quả.”

Đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Bày tỏ quan điểm trái ngược, đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam lại cho rằng không cần phải băn khoăn về tên gọi bởi đất nước đang ở trong thời điểm cần phải tháo gỡ nhiều vướng mắc: “Có những vấn đề không thể đợi đến kỳ họp thường kỳ mà phải triệu tập kỳ họp bất thường để phải làm ngay, kịp thời giải quyết vướng mắc”.

Đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Giải trình, tiếp thu những ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Hiến pháp không hạn chế có tên gọi khác của các kỳ họp Quốc hội. Vì thế, Uỷ ban Pháp luật sẽ tiếp thu và nghiên cứu, trình Quốc hội cụ thể.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Dự kiến, chiều 17/2/2025, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội đã có 82.016,22km đường xã và 139.659,62km đường thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100% yêu cầu Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2025 có thêm 30.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.

Thủ tướng chỉ đạo, cùng với đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, các bộ, cơ quan và địa phương phải xây dựng trung tâm logictics hàng không tại đây.

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.

Sau cuộc hội đàm vào chiều ngày 10/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước tại Điện Kremlin (Thủ đô Moscow).

Chương trình Duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng và khai mạc Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025.