Đề xuất gói hỗ trợ người dân sau thiên tai
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ xem xét một chính sách đồng bộ và căn cơ hơn để chia sẻ với người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Sáng 3/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo thực hiện 09 Nghị quyết giám sát chuyên đề và 07 Nghị quyết chất vấn của Quốc hội khóa XIV và XV trên 17 lĩnh vực. Vấn đề đời sống người dân sau mưa lũ và quản lý giá vàng nhận được nhiều ý kiến góp ý.
Trước thiệt hại nặng nề của người dân miền Trung và miền núi sau mưa lũ, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị Chính phủ xem xét một chính sách đồng bộ và căn cơ hơn để chia sẻ với người dân, tương tự Nghị quyết 206 của Quốc hội về xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật. Gói hỗ trợ cần bao gồm an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, khôi phục hạ tầng thiết yếu như y tế - giáo dục - giao thông và hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân nêu ý kiến: "Gói này liên quan hai nội dung được người dân quan tâm: thứ nhất là khoanh nợ, xóa nợ, giãn nợ và cho vay tín dụng phục hồi sản xuất với lãi suất 0%; thứ hai là chính sách thuế, miễn thuế, hoàn thuế cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh ở vùng bão lũ đã đóng thuế nhưng nay bị thiệt hại hoàn toàn”.
Quan tâm tới thị trường vàng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng) cho rằng, dù Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều biện pháp quyết liệt, nhưng nhiều thời điểm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn tăng mạnh. Cùng với đó, dù Ngân hàng Nhà nước đã minh bạch tiêu chí phân loại tổ chức tín dụng và trao quyền chủ động hơn cho một số đơn vị, cơ chế quota tín dụng vẫn đang được duy trì.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị: “Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng lộ trình cụ thể để giảm dần và tiến tới bỏ hẳn quota tín dụng; chủ động hơn trong tham mưu cơ chế phối hợp liên ngành cho các chương trình tín dụng ưu tiên; sớm ban hành hướng dẫn sau khi sửa Nghị định 24 và nghiên cứu khả năng thiết lập sàn giao dịch vàng tập trung, quản lý chặt chẽ và tiệm cận thông lệ quốc tế”.
Về cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 nhằm cấp điện cho hơn 911.000 hộ dân, trong đó có 160.000 hộ chưa có điện. Hiện tỷ lệ hộ tiếp cận điện đạt khoảng 99,74%, nhưng vẫn còn thôn, bản chưa có điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống và chuyển đổi số. Các đại biểu đề nghị Chính phủ giao EVN phối hợp Bộ Công Thương rà soát danh mục dự án, chủ động báo cáo Bộ Tài chính bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ và thống nhất phương án triển khai với địa phương.














