Đề xuất giữ nguyên 'án tử' với tội sản xuất thuốc giả

Việc duy trì án tử hình sẽ mang ý nghĩa răn đe đối với tội sản xuất thuốc giả, các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến.

Quốc hội đã thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó tập trung vào các tội như sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, diễn ra sáng 27/5.

Tại Điều 193 quy định về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Chính phủ đề xuất người phạm tội bị tăng gấp đôi mức phạt bổ sung, từ 20-100 lên 40-200 triệu đồng. Pháp nhân thương mại có thể bị phạt tới 36 tỷ đồng (mức hiện tại là 18 tỷ). Tương tự, ở hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, Chính phủ cũng đề xuất tăng gấp đôi mức phạt với pháp nhân thương mại.

Thảo luận tại hội trường, có ý kiến cho rằng mức phạt 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với các hành vi sản xuất thuốc giả, thực phẩm giả là chưa đủ sức răn đe và chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm. Đối với tội sản xuất thuốc giả, các đại biểu nhận định việc duy trì án tử hình sẽ mang ý nghĩa răn đe.

Thảo luận về đề xuất bỏ hình phạt tử hình, thay bằng "tù chung thân không xét giảm án" với 8/18 tội danh, trong đó có tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc vì đây là hành vi gây ra nhiều loại tội phạm khác.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

320 vận động viên đến từ 18 đội tuyển đã tham gia tranh tài tại Vòng chung kết Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc năm 2025.

Hòa Lạc giờ đây đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội - một trong những đại học hàng đầu Việt Nam.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào sáng 29/5 tại Sapa, Lào Cai khiến một cháu bé tử vong, nhiều người khác bị thương.

Quốc hội chiều 29/5 đã hoàn thành chương trình đợt 1 của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, qua đó thông qua 8 Nghị quyết quan trọng để sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas nhân dịp thăm chính thức Việt Nam tại trụ sở Chính phủ, sáng 29/5.

Khoảng 30.000 sản phẩm nước hoa có dấu hiệu làm giả đã bị phát hiện, thu giữ bởi Đội QLTT số 1 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Chi cục QLTT Hà Nội, Công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.