Đề xuất giao dịch chứng khoán có lãi mới phải chịu thuế

Bộ Tài chính đang đề xuất cá nhân chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu thuế trên thu nhập tính thuế xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn ngoại, đề xuất điều chỉnh cách tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thời gian gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Kể từ năm 2015, các giao dịch bán chứng khoán tại Việt Nam phải nộp thuế 0,1% trên tổng giá trị, bất kể lãi hay lỗ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn ngoại, đề xuất điều chỉnh cách tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thời gian gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

0,1% đang là mức thuế được áp dụng cho các thành viên trên thị trường giao dịch bán chứng khoán. Điều này dẫn đến thực tế nhiều người thua lỗ vẫn phải nộp thuế, gây tâm lý chưa thật sự công bằng. Chị Tăng Khánh Linh (phường Phương Liệt, Hà Nội) - một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm cho rằng, cơ chế này vừa tạo gánh nặng, vừa hạn chế tính hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán so với các kênh khác.

Chị Tăng Khánh Linh chia sẻ: "Tham gia vào thị trường đã rất khó, ngoài ra còn chịu rủi ro lỗ lãi rất lớn. Gần đây tôi thấy rất nhiều thông tin của các loại thuế. Vậy lợi nhuận còn lại là bao nhiêu, cần cân nhắc với các kênh đầu tư khác".

Mới đây, Bộ Tài chính đang đề xuất cá nhân chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu thuế trên thu nhập tính thuế - xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý. Nếu không xác định được giá mua và chi phí, số thuế sẽ bằng tỷ lệ 0,1% nhân với giá bán chứng khoán theo từng lần, tức theo quy định hiện hành. Điều này theo các chuyên gia đánh giá là công bằng và hợp lý hơn, phản ánh đúng bản chất thu nhập chịu thuế, đồng thời giảm bớt áp lực cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy vậy, việc xác định chính xác lãi - lỗ trong từng giao dịch sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi hệ thống giám sát, quản lý dữ liệu minh bạch và chính xác.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thành lập trung tâm tài chính quốc tế và thị trường chứng khoán đủ điều kiện nâng hạng vào tháng 9 tới đây, việc Bộ Tài chính nghiên cứu phương án thuế mới được kỳ vọng tạo ra một cú hích mạnh mẽ, khuyến khích các nhà đầu tư mới tham gia thị trường và tạo ra những nguồn vốn dài hạn giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được chi phí vốn với giá rẻ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời