Đề xuất giám sát về môi trường, nguồn nhân lực
Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường. Mở đầu phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.
Theo đó với giám sát chuyên đề, sau khi cân nhắc nhiều mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định giám sát tối cao duy nhất 1 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 10 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát 1 chuyên đề tại Phiên họp tháng 8/2025.

Với 2 chuyên đề được đưa ra lựa chọn lấy 1 để tập trung giám sát tối cao vào năm sau, thảo luận tại phiên họp, đa số các đại biểu bày tỏ thống nhất lựa chọn Chuyên đề 1, về bảo vệ môi trường. Bởi trên thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường khó khăn, nhất là từ 1/1/2025 là thời hạn bắt buộc triển khai phân loại rác thải tại nguồn; đây cũng là thời điểm chính thức áp dụng sử phạt đối với hành vi không phân loại rác thải.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, hiện tại, nhiều người dân, nhiều chủ nguồn thải vẫn chưa hiểu rõ phải phân loại rác như thế nào, trả tiền theo lượng rác thải ra sao, tập kết rác đã phân loại như thế nào; ngay cả các địa phương cũng chưa thực sự sẵn sàng cho công tác chuẩn bị, nhiều vướng mắc và nhiều vấn đề nan giải đang được đặt ra như thiếu thiết bị thu gom, thiếu phương tiện vận chuyển chuyên dụng đạt chuẩn, thiếu địa điểm tập kết, thiếu các quy định về định mức đơn giá thu gom và xử lý rác thải.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên kiến nghị cần tập trung làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến rừng, xử lý rác thải và coi đó là những vấn đề ưu tiên trọng tâm trong các nội dung giám sát về môi trường năm 2025.

Một số ý kiến khác tại phiên họp lại lựa chọn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” để Quốc hội giám sát tối cao. Bởi chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với năng suất lao động; năng suất lao động cao là chìa khóa dẫn đễn sự thịnh vượng của quốc gia.
Ngoài thảo luận tại hội trường, Quốc hội cũng xin ý kiến các đại biểu Quốc hội bằng phiếu để lựa chọn 1 chuyên đề để giám sát tối cao vào năm 2025.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.


Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 9/5 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow.
Vấn đề quản lý hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người nổi tiếng, KOL, YouTuber, TikToker... khi quảng cáo sản phẩm đã làm "nóng" nghị trường, trong phiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là một trong ba nội dung được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thảo luận vào phiên họp toàn thể sáng 11/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin tại trụ sở Duma Quốc gia, thủ đô Moscow, trong chuyến thăm Liên bang Nga.
Các định hướng lớn về quan hệ song phương và phối hợp hành động trên trường quốc tế sẽ tạo xung lực mới mạnh mẽ cho việc phát triển và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn lịch sử mới.
0