Đề xuất của Trump về dải Gaza: Ảo quá hoá mất uy

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây ồn ào trong chính trị thế giới với đề xuất đưa tất cả người Palestin ra khỏi Dải Gaza, đưa quân đội Mỹ vào đó để đảm bảo an ninh và đặt vùng lãnh thổ này của Palestin dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Ông Trump tung ra ý tưởng về Dải Gaza trong họp báo sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio không được ông Trump tham vấn trước và đến bản thân ông Netanyahu cũng ngỡ ngàng. Nguyên do ở đề xuất này của ông Trump không khả thi mà trái ngược với luật pháp quốc tế hiện hành. Do đó, cộng sự của ông Trump đã vội vã "cài số lùi" rằng người Palestin chỉ bị đưa "tạm thời" ra khỏi Dải Gaza không vĩnh viễn và phía Mỹ không đề cập gì đến việc triển khai quân đội và quản lý Dải Gaza.

Ông Trump cho rằng đề xuất này giúp chấm dứt được vĩnh viễn chiến tranh và xung khắc giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Cách tiếp cận của ông là triệt hạ tận gốc rễ và triệt để Hamas ở Dải Gaza. Nếu được như vậy sẽ rất tốt đối với Israel. Phía Israel rất muốn triệt hạ Hamas nhưng không dám tính đến cách ông Trump dự định làm bởi những lý do sau:

Thứ nhất, Dải Gaza được Liên hợp quốc coi là lãnh thổ hợp pháp của người Israel. Nếu bên ngoài dùng vũ lực xua đuổi người Palestin ra khỏi vùng lãnh thổ này thì trên danh nghĩa lẫn thực chất đều là hành vi "thanh trừng và sàng lọc sắc tộc" ở Dải Gaza nhằm vào người chủ hợp pháp của vùng lãnh thổ này. Khi ấy, luật pháp quốc tế hiện hành sẽ bị vi phạm nghiêm trọng.

Thứ hai, chuyện bị xua đuổi vốn nhạy cảm và tế nhị đối với người Palestin và thế giới về chính trị cũng như pháp lý, tâm lý cũng như lịch sử bởi vốn đã từng xảy ra đối với người Palestin ở khu vực Trung Đông trong quá khứ lịch sử. Trải nghiệm này đã hun đúc ý chí quyết tâm bền bỉ đấu tranh của người Palestin để thành lập nhà nước độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ. Đề xuất trên của ông Trump có lợi cho Israel nhưng tệ hại đối với Palestin, càng khích lệ người Palestin đấu tranh vì nhà nước độc lập và làm cho bất hoà giữa Israel và Palestin thêm khó được khắc phục. Hơn nữa, người Palestin ở Dải Gaza chắc chắn sẽ kháng cự đến cùng để không bị xua đuổi lần nữa.

Thứ ba, các nước trong thế giới Ả rập và thế giới Hồi giáo phản đối mạnh mẽ việc xua đuổi người Palestin ra khỏi những vùng lãnh thổ của họ ở khu vực Trung Đông, sẽ không ủng hộ ông Trump và Israel thực hiện đề xuất này của ông Trump. Israel sẽ bị biệt lập trong khu vực và quan hệ của Mỹ với các nước Ả rập sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, nghi ngại và mất lòng tin vào Mỹ sẽ gia tăng.

Do đó, đề xuất trên là ảo tưởng của ông Trump. Càng ảo như vậy trong đối ngoại thì ông càng mất uy trong chính trị thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.