Đề xuất công chức tinh giản được hưởng hỗ trợ như 'đối tượng đặc thù'
Đặt câu hỏi “Cán bộ mất việc do tinh gọn, sắp xếp bộ máy có được hưởng chính sách hỗ trợ như nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế không?”, Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) đề nghị Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) cần đưa cán bộ công chức mất việc do tinh giản, sắp xếp bộ máy vào diện hưởng chính sách này.
Cụ thể, Khoản 4, Điều 4, Dự thảo Luật về Chính sách của Nhà nước việc làm nêu “Có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tự tạo việc làm, chuyển đổi việc làm thích ứng với già hóa dân số, biến đổi khí hậu, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”. Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho rằng: Việc mở rộng chính sách hỗ trợ nhóm yêu thế như trong Dự thảo là tích cực. Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn cụm từ “sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” là không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm. “Không rõ việc sắp xếp này ảnh hưởng đến ai? Người lao động bị cắt giảm do sắp xếp có được ưu tiên tái bố trí, đào tạo lại, chuyển đổi việc làm không?”, Đại biểu Bình đặt câu hỏi. Từ cơ sơ này, Đại biểu đề nghị sửa đổi Luật theo hướng làm rõ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người bị mất việc do cơ cấu lại bộ máy trong hệ thống chính trị.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn Quảng Trị đề nghị bổ sung một điều của Dự thảo Luật theo hướng: Dự thảo Luật cần điều chỉnh tất cả mọi đối tượng trong độ tuổi và ngoài độ tuổi, người lao động trong khu vực công, khu vực tư kể cả cán bộ công chức, viên chức. Theo ông Hà Sỹ Đồng, “bản thân cán bộ công chức, viên chức cũng là người lao động và cũng có thể thất nghiệp khi thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng cần được pháp luật bảo vệ và được thực hiện các chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp khi vì lý do nào đó mặc dù còn khả năng lao động nhưng phải rời khỏi công vụ. Do vậy, chính sách việc làm quy định trong Dự thảo Luật này cần quan tâm đội ngũ này”.
Giải trình trước Quốc hội về nội dung đại biểu quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát cụ thể hóa của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 66, 68 và Nghị quyết 57 theo hướng phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Về bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách việc làm, cơ quan này sẽ tiếp tục rà soát mục tiêu của chính sách, điều kiện bảo đảm việc thực hiện chính sách, tính công bằng để tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng: Việc làm là một trong ba trụ cột phát triển bao trùm và bền vững, trong đó có các khái niệm như việc làm hiệu quả, việc làm đầy đủ, việc làm hợp lý và việc làm bền vững và vấn đề giải quyết việc làm cũng như phát triển thị trường lao động ở tất cả các thành phần kinh tế, từ mỗi tổ chức, cá nhân, không bị hạn chế về mặt thời gian. Bà Nguyễn Thị Thanh lưu ý cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần “Rà soát lại các quy định về các cơ sở dữ liệu về việc làm, các điều kiện để hưởng các chính sách, bổ sung các đối tượng để hưởng các chính sách trong đó vấn đề vay vốn, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng nghề phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và việc thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy tinh, gọn, mạch, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.”
Dự kiến, sau khi chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ được các đại biểu bấm nút thông qua vào chiều ngày 11/06/2025 – ngày đầu tiên của đợt 2, Kỳ họp Quốc hội thứ 9, Quốc hội Khóa XV.


Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Lê Việt Hùng sinh năm 1987 trú tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội sẽ được khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 9/5/2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đổi mới công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa chính quyền thành phố với báo chí và công chúng.
Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Bộ Công an đã tích hợp tính năng lấy ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp truy bắt thành công đối tượng trộm cắp xe máy hàng loạt trên địa bàn thành phố Hà Nội và đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án.
Tài xế Nguyễn Văn Tư bị khởi tố bị can, tạm giam sau vụ lật xe khách 29 chỗ trên đèo Tam Đảo khiến bốn người chết và nhiều người bị thương.
Trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao kiến nghị nếu người bị kết án tử hình có đơn xin ân giảm, thời hạn để xem xét tối đa là một năm.
0