Để người cao tuổi sống vui, khoẻ, có ích

Người cao tuổi ngày càng chủ động trong việc nâng cao sức khỏe bản thân, tự tạo niềm vui cho chính mình để cuộc sống không nhàm chán và đóng góp tích cực cho xã hội. Điều này giúp con cháu yên tâm, không lo lắng về sức khỏe của cha mẹ, ông bà.

Nhà neo người, con cái đều đang sinh sống và làm việc ở nước ngòai, gia đình bà Quỳnh Anh đã quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt nhất về mọi mặt.

Gia đình tôi muốn đưa bà vào trung tâm, điều quan trọng nhất là điều kiện y tế được đảm bảo, bệnh tình của bà được chăm sóc tốt...

Chị Đinh Thị Hiền - xã Đa Tốn - huyện Gia Lâm.

Sức khoẻ tinh thần và thể chất của người cao tuổi luôn cần được quan tâm.

Người cao tuổi khi ở nhà luôn luôn là sự bất an cho gia đình, bởi thông thường, họ thường có hai bệnh nền trở lên, khi ở nhà thường khó để chăm sóc và kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Hà - GĐ Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi Hoa Sen

Theo cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an cung cấp, hiện số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 17% dân số.  Ngoài những thay đổi về thể chất, người cao tuổi có những thay đổi đáng kể về tâm lý. Nhiều người cảm thấy mình bị bỏ rơi, buồn bã, chán nản, cô đơn, dễ tủi thân, hờn dỗi... Đời sống sinh hoạt tinh thần của người cao tuổi rất cần được chú trọng. Các cụ sẽ vui hơn khi có người bầu bạn, được trò chuyện chia sẻ tâm sự, có thể giải tỏa những vướng mắc tâm lý của mình.

Nên khuyến khích người cao tuổi tham gia hội người cao niên, các CLB văn hóa nghệ thuật. Đây là nơi lý tưởng để người cao tuổi có thể chia sẻ những tâm tư, kết giao bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội.

Chăm sóc sức khỏe và tâm lý người cao tuổi là vấn đề tế nhị, khéo léo, phức tạp để giữ cho tâm hồn các cụ lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và có cái nhìn về cuộc sống nhân văn hơn, vị tha hơn, giữ cho sức khỏe cả tâm lẫn thể đều tốt.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tại tuyến đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, vỉa hè đang bị chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Chính phủ sửa đổi Nghị định 178, bổ sung bốn nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị.

Thời tiết tại Hà Nội hôm nay 20/3 được dự báo có nắng ấm vào ban ngày, nhưng vẫn rét vào đêm và sáng sớm.

Các phương tiện sẽ không được phép lưu thông vào ban đêm trên đường Vành đai 3 trong thời gian từ ngày 23/3 - 27/4 để phục vụ công tác sửa chữa.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã tiếp nhận 12.499 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân sau gần ba tuần triển khai nhiệm vụ mới.

Công an Hà Nội đã triển khai phân cấp đăng ký và cấp biển số xe ô tô cho Công an xã, thị trấn từ ngày 1/3/2025, đáp ứng nhu cầu của người dân về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi không còn tổ chức Công an cấp huyện.