Đề nghị phân quyền nhiều hơn cho Hà Nội trong Luật Thủ đô (sửa đổi)
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026, vấn đề sửa đổi Luật Thủ đô đã thu hút nhiều ý kiến thảo luận, với trọng tâm là yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội, tương xứng với vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và đầu tàu phát triển.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026 để xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với 5 nội dung quan trọng, trong đó có Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Phát biểu tại phiên họp Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh sự cần thiết phải trao cho Thủ đô cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong Luật Thủ đô (sửa đổi), tương xứng với vai trò trung tâm, dẫn dắt phát triển của Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương, nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: trao quyền mạnh hơn, phân cấp – phân quyền toàn diện hơn, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng, bảo đảm phương châm “Hà Nội quyết – Hà Nội làm – Hà Nội chịu trách nhiệm”.
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, song song với xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố đang triển khai Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Để tiên phong trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và phát triển đô thị, Hà Nội đề nghị được trao cơ chế chủ động hơn trong việc ban hành quy định, thí điểm các mô hình mới, trong đó có mô hình “đô thị trong đô thị” hiện chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng trong hệ thống luật hiện hành.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho phát triển; pháp luật phải đi trước, mở đường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao trong thảo luận, hoàn thiện các dự án luật, trong đó có Luật Thủ đô (sửa đổi), bảo đảm các quy định thực chất, khả thi, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước và phát huy vai trò đầu tàu của Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi Luật Thủ đô phải bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển nhanh, bền vững, tạo không gian pháp lý đủ rộng để Hà Nội chủ động, sáng tạo, nhưng đồng thời bảo đảm kiểm soát quyền lực, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Luật cần thực sự tháo gỡ các điểm nghẽn lâu nay của Thủ đô, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, từ đó tạo động lực lan tỏa cho Vùng Thủ đô và cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, không cầu toàn nhưng kiên quyết không bỏ lỡ cơ hội phát triển.














