Đề nghị phân cấp và xã hội hóa dự trữ quốc gia
Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) thuộc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 26/11, nhiều đại biểu nêu ý kiến xoay quanh phân cấp, xã hội hóa và mục tiêu chiến lược của dự trữ quốc gia.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đồng tình việc giao quyền chủ động cho các bộ, ngành và địa phương trong quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia. Thực tế cứu trợ lũ lụt miền Trung cho thấy cơ chế này giúp ứng phó nhanh, không phải chờ chỉ đạo cấp trên. Tuy vậy, đại biểu đề nghị phân định rạch ròi trách nhiệm giữa Bộ Tài chính và các bộ quản lý chuyên ngành, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết.
Về xã hội hóa, đại biểu cho rằng mô hình doanh nghiệp tham gia dự trữ đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt tại lĩnh vực y tế, lương thực và giao thông. Nhiều kho bãi nhà nước xuống cấp, trong khi doanh nghiệp quản lý tốt hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phân loại rõ mặt hàng nào được xã hội hóa, mặt hàng chiến lược nào phải do Nhà nước quản lý. Đại biểu cũng đề xuất có chính sách ưu đãi thuế, đất đai để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kho bãi hiện đại, đồng thời ưu tiên sử dụng trước kho của lực lượng công an, quân đội.
Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) kiến nghị bổ sung mục tiêu “bảo đảm khả năng tự chủ quốc gia trong các lĩnh vực thiết yếu” vào Điều 2, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp cấp vùng trong chiến lược dự trữ quốc gia nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng, bình ổn giá nông sản và tăng khả năng ứng phó rủi ro thiên tai, dịch bệnh.














