Đề nghị Mỹ hoãn áp thuế quan mới 45 ngày để đàm phán
Tối 7/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để cập nhật tình hình với các diễn biến mới, tiếp tục thảo luận về các giải pháp sau khi phía Hoa Kỳ vừa công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp với các bộ, ngành về phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ. Đây là cuộc họp thứ ba của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới.
Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đánh giá tình hình thương mại, diễn biến thị trường quốc tế và phản ứng, biện pháp của các nước sau khi Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan mới, cơ hội, thách thức của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại với các nước hiện nay và lâu dài.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nắm chắc tình hình và thị trường sở tại, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp của Việt Nam với các nước; các bộ, ngành, địa phương phải cùng với Chính phủ thực hiện hiệu quả việc giúp doanh nghiệp phát triển.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đoàn kết, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện tái cơ cấu sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng để tránh phụ thuộc một số thị trường nhất định.
Trước việc Hoa Kỳ áp dụng chính sách thuế quan mới, Thủ tướng nhấn mạnh, phải hợp tác thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, vì lợi ích của cả hai bên. Thủ tướng yêu cầu có giải pháp thích ứng vừa trước mắt, vừa lâu dài; tính đến tổng thể chung của kinh tế đối ngoại Việt Nam và không ảnh hưởng tới các thị trường khác. Lưu ý phải khai thác hiệu quả hơn nữa 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và tiếp tục đàm phán, ký kết thêm các FTA với các đối tác mới, trong đó có Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp sau đó với các bộ, ngành về phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đàm phán với Hoa Kỳ về phát triển thương mại cân bằng, bền vững.
Thủ tướng chỉ đạo đoàn đàm phán đề nghị Hoa Kỳ xem xét, hoãn áp dụng chính sách thuế quan mới ít nhất 45 ngày để có thời gian trao đổi, đàm phán và chuẩn bị cho chuyển tiếp trạng thái; tiếp tục đàm phán để thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, có lợi cho cả hai bên, vì người tiêu dùng và không ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tiến tới hai bên có cam kết mới về thương mại song phương theo hướng Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị tại cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày 4/4.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục xem xét, tăng cường mua thêm các mặt hàng mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp Hoa Kỳ; xử lý tốt các vấn đề liên quan chính sách tiền tệ theo luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế; rà soát lại những vấn đề có tính chất phi thuế quan, có trả lời thoả đáng, sát tình hình thực tế.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra các sự việc đáng tiếc liên quan xuất xứ hàng hoá. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát lại các quy định liên quan bản quyền, sở hữu trí tuệ, thực hiện nghiêm các quy định của Việt Nam, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; chống hàng giả, hàng nhái, hàng đội lốt xâm nhập thị trường.
Các bộ, ngành nghiên cứu mở rộng gói tín dụng ưu đãi cho thuỷ sản, tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành hàng chịu nhiều tác động; nghiên cứu giảm lãi suất; giảm, giãn hoãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp.


Vụ thao túng cổ phiếu liên quan đến Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) đang tiếp tục khuấy đảo thị trường chứng khoán Việt Nam.
Một thị trường tài chính chỉ có thể phát triển thực sự bền vững khi có sự tham gia của các nhà đầu tư hiểu biết, được định hướng đúng và được bảo vệ bởi các chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng.
Chính phủ giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 8%, dù trong bối cảnh tình hình vĩ mô thế giới và trong nước có nhiều thách thức.
Tuần giao dịch vừa qua có thể được xem là một trong những tuần “lịch sử” của thị trường chứng khoán Việt Nam, với những biến động mạnh mẽ chưa từng thấy trong thời gian gần đây.
Giá vàng thế giới ngày 12/4 tiếp tục thiết lập mức đỉnh mới 3.246 USD/ounce. Tâm lý bất an trên thị trường tài chính toàn cầu đã đẩy giá kim loại quý này lên mức cao nhất mọi thời đại.
Việt Nam nằm trong nhóm 6 thị trường lớn nhất toàn cầu về sử dụng dịch vụ tiền mã hóa, tài sản mã hóa. Ước tính, có hơn 20 triệu người Việt Nam sở hữu tài sản mã hóa.
0