Đề nghị không miễn thuế với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ
Về ý kiến đề nghị bổ sung người nộp thuế là tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ vào Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử hoặc trên các nền tảng số, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung khoản 4 quy định người nộp thuế là các nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam. Đồng thời cũng quy định các trường hợp nộp thuế thay cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.
Về việc sửa đổi, điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý và quy định tại khoản 25 Điều 5 dự thảo luật nội dung: Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ hai trăm triệu đồng trở xuống thì không tính thuế VAT, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật này có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh gần nhất thì Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh.
Bày tỏ đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu cho biết, mỗi ngày, có khoảng 800 tỷ đồng giá trị hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu vào Việt Nam và dự kiến con số này sẽ còn tăng lên trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử với những sàn mới vào Việt Nam như Temu, Shein. Do đó, nếu miễn thuế thì ngân sách sẽ thất thu rất lớn, chưa kể tình trạng xé nhỏ giá trị đơn hàng để tránh thuế. Điều này còn ảnh hưởng trực tiếp các nhà sản xuất và ngành bán lẻ trong nước.
Ông Hoàng Minh Hiếu - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cho hay: "Trong mấy ngày gần đây, chúng ta thấy có một số sàn thương mại điện tử của nước ngoài đăng bán hàng với giá trị rất nhỏ, rất rẻ và cũng rất cạnh tranh. Nếu chúng ta không có giải pháp sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất trong nước. Lý do tiếp theo là việc miễn thuế với các hàng hóa có giá trị nhỏ, chủ yếu để đơn giản hóa thủ tục hành chính".
Về quy định nhà quản lý sàn giao dịch điện tử và nhà quản lý nền tảng số thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho rằng nên cân nhắc kỹ bởi quy định này sẽ đặt thêm gánh nặng cho các sàn giao dịch điện tử, ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.
Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, nêu: "Tôi đề nghị cần cân nhắc nội dung này vì sàn thương mại điện tử chỉ là một doanh nghiệp trung gian thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa người mua và người bán. Quy định như dự thảo vô tình tạo ra gánh nặng tuân thủ lớn cho các sàn thương mại điện tử, nhất là việc giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc nộp thuế thay khách hàng. Mặt khác, sàn thương mại điện tử cũng không thể xác định được giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc có được bất kỳ thông tin nào về sản phẩm mà hầu hết thông tin đều do người bán tự kê khai. Do đó, tôi đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng vì đây là nội dung khó khi thực hiện vào thực tiễn".
Đặc biệt, theo các đại biểu, nhiều nước trên thế giới, các sàn thương mại điện tử có thể sử dụng hệ thống điện tử chung để báo cáo nộp thuế giá trị gia tăng cho tất cả các giao dịch trên một cổng duy nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, cần có những quy định cụ thể trong luật này và Luật Quản lý thuế về lộ trình triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp trong việc kết nối, hoàn thiện các hệ thống thông tin hỗ trợ các sàn thương mại điện tử thực hiện trách nhiệm của mình.


Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.
Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.
'Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả chẳng khác nào giết người hàng loạt' là phát biểu gây chú ý tại phiên thảo luận tổ chiều 20/5, khi Quốc hội góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch.
0