Đề cao tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức chiều 7/11, khẳng định vai trò của pháp luật trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.
Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 34 điểm cầu trên cả nước và livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia, với quy mô sự kiện hưởng ứng cấp quốc gia.
Trong bối cảnh đất nước đang tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai nhiều quyết sách mang tính đột phá, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được xác định là sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm 2025.
Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp chính thức ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành cùng Tập đoàn FPT, với 6 tính năng mới đột phá.
Trước đó, ngày 31/5/2025, phiên bản thử nghiệm của Cổng đã được triển khai, định hướng theo mô hình “lấy người dùng làm trung tâm”.
Sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được AI Pháp luật giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành, địa phương.
Sự kiện là dịp để mỗi công dân đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tại đây, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời tôn vinh các gương sáng pháp luật lần thứ III.














