ĐBQH: Sức bật từ những quyết sách đầu tiên của Quốc hội khóa XVI
Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đều nhìn nhận, kỳ họp thứ nhất chỉ diễn ra trong khoảng hai tuần nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội mới, đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2031. Những quyết định tại kỳ họp này có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của đất nước trong cả nhiệm kỳ.
Theo các đại biểu, kỳ họp thứ nhất của mỗi nhiệm kỳ luôn có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Việc kiện toàn các chức danh này cùng với đội ngũ giúp việc sẽ tạo nền tảng để chuẩn bị các định hướng, chính sách lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua, thảo luận kế hoạch đầu tư công trung hạn và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.
Đại biểu Bùi Hoài Sơn - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhìn nhận: "Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI là kỳ họp vô cùng đặc biệt, với khối lượng công việc lớn và nhiều quyết định quan trọng từ nhân sự, tổ chức bộ máy đến việc thông qua các đạo luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc, khó khăn của đất nước. Kết quả của kỳ họp đã minh chứng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ sang một Quốc hội hành động và kiến tạo. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước."
Là nhiệm kỳ thứ hai tham gia Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cảm nhận rõ kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, với nhiều nội dung lớn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn tới.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng: "Đây là kỳ họp tạo ra rất nhiều điểm nhấn mới và quan trọng. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đánh giá rất cao quy trình, công tác chuẩn bị cũng như sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội và chủ tọa kỳ họp, cùng tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu khi tham gia kỳ họp thứ nhất lần này. Dù nhiều nội dung mới rất cấp bách và phức tạp, đòi hỏi quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và đặc biệt là các đại biểu Quốc hội đã thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao vì nhiệm vụ chung."
Trong hai tuần làm việc, Quốc hội đã xem xét và quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm. Trước hết là công tác nhân sự, đã được chuẩn bị rất thận trọng, nghiêm túc và bài bản. Do đó, các nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp đã nhận được sự đồng thuận rất cao, gần như tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, xem xét và thông qua các chương trình lớn của nhiệm kỳ. Trong đó có các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chương trình tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Các nội dung này đã được các đại biểu thảo luận thấu đáo, đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp Chính phủ và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, tại kỳ họp này Quốc hội cũng thể hiện sự linh hoạt, kịp thời bổ sung một số nội dung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho biết: "Một nghị quyết mà tôi nghĩ rằng là có giá trị hàng triệu tỷ đồng. Đó là nghị quyết tháo gỡ cho các dự án tồn đọng liên quan đến đất đai, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, đã bị tồn đọng kéo dài trong nhiều năm trên đất nước ta. Đâu đâu cũng có những dự án đang gặp phải những vướng mắc, tồn đọng. Và như vậy thì chúng ta đã giải quyết được một khối tài sản đã đóng băng lâu năm. Bây giờ mình khơi thông nguồn lực đó để đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh."
Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) - một dấu mốc đáng nhớ đối với Thủ đô ngàn năm văn hiến. Theo các đại biểu, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo ra một mô hình phát triển, một phương thức quản trị Thủ đô tiêu biểu, vừa đảm bảo tính kỷ cương theo quy chuẩn chung, vừa có sự bứt phá mang tính hình mẫu cho cả nước.
Đại biểu Bế Xuân Trường - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cho rằng: "Tôi cho rằng Luật Thủ đô không chỉ dành riêng cho Hà Nội, mà còn là biểu tượng của niềm tin cho cả đất nước. Việc xây dựng một đạo luật đặc thù để phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh, ngang tầm thế giới chính là nguồn động viên vô cùng lớn lao đối với nhân dân cả nước."
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, kỳ họp thứ nhất diễn ra trong khoảng hai tuần nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội mới. Theo đại biểu, dù thời lượng chương trình không dài nhưng nội dung và chất lượng của kỳ họp rất lớn. Các đại biểu Quốc hội, cả đại biểu tái cử và đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội, đã mang đến nghị trường một không khí dân chủ, sôi động và có tính xây dựng cao.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh: "Những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không chỉ thể hiện tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, mà còn là sự thực hiện những cam kết của các đại biểu với cử tri từ thời điểm vận động bầu cử. Tôi tin rằng không khí dân chủ, sôi động và trách nhiệm của kỳ họp thứ nhất sẽ tiếp tục được lan tỏa, gìn giữ và phát huy trong các kỳ họp tiếp theo, để Quốc hội khóa XVI tiếp tục là Quốc hội đổi mới, dân chủ, kiến tạo và đồng hành cùng Chính phủ đưa đất nước phát triển vững bước trong giai đoạn mới”.














