ĐBQH lo ngại hàng giá rẻ trên Temu tràn vào Việt Nam
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng: Tình trạng hàng giá rẻ tràn vào Việt Nam qua thương mại điện tử đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý Nhà nước.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: "Điều đáng tiếc là khâu về quản lý Nhà nước, để chúng ta đảm bảo cho hoạt động này đúng theo luật hay là đảm bảo được môi trường cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh. Do đó, chúng ta cần phải sớm luật hóa những quy định để chống thất thu thuế cũng như phải đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng trong việc hàng hóa có chất lượng, có xuất xứ rõ ràng".
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết: "Quyền lợi của người tiêu dùng không còn được đảm bảo. Tôi lấy ví dụ như hoạt động bán hàng tự phát trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không đảm bảo chất lượng sẽ khiến cho người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Và không có một cơ quan nào đứng ra bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi mua hàng trôi nổi và người mua không biết người bán là ai. Vì chúng ta chưa quản lý được, người mua không biết người bán, giao hàng và nhận tiền là xong, lúc bấy giờ, rất khó có thể truy ra người bán ở đâu, như thế nào. Thứ hai, thiệt hại đối với Nhà nước khi chúng ta chưa quản lý được chặt chẽ thì một mặt là chưa bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng, mặt khác là chúng ta bị thất thu thuế rất lớn".
Nhấn mạnh thương mại điện tử là xu thế của thời đại, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc kiểm tra, giám sát, chưa có đầy đủ các quy định để quản lý thương mại điện tử có thể gây thiệt hại lớn cho kinh tế - xã hội trong nước.
Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính nghiên cứu phương án giám sát, quản lý hàng hóa nhập khẩu lưu thông qua các sàn thương mại điện tử chưa tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử.


Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 9/5 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow.
Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.
0