ĐBQH góp ý cơ chế đột phá phát triển giáo dục, y tế
Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận tại tổ về hai dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo và y tế nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71 và 72 của Bộ Chính trị vào sáng nay, 17/11.
Giáo dục và y tế là hai lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, với nhiều nội dung quan trọng, như: đề xuất miễn phí, dùng chung một bộ sách giáo khoa, miễn phí khám sức khỏe định kỳ hằng năm, tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên, y bác sĩ.
Về đề xuất dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, đại biểu cho rằng đây không phải là đề xuất mới. Tuy nhiên, cần thận trọng cân nhắc, đảm bảo hài hòa giữa tránh lãng phí với nâng cao chất lượng giáo dục.
Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, nêu ý kiến: "Dùng chung một bộ sách giáo khoa sẽ triệt tiêu toàn bộ tính sáng tạo, đổi mới tư duy. Sách giáo khoa có thể được cung cấp, nhưng tránh tình trạng chỉ học và thi theo bộ sách đó".
Các đại biểu cũng tranh luận về việc dự thảo đề xuất trao quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo trong tuyển dụng, điều động, biệt phái giáo viên.
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho hay: "Khoản 1, Điều 3 quy định tuyển dụng của ngành giáo dục. Hiện nay, quy định thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. UBND cấp xã duyệt ngân sách. Toàn quốc thiếu 102.000 giáo viên mầm non theo định mức biên chế. Do đó cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương trong tổ chức tuyển dụng, điều động giáo viên".
Cho ý kiến về cơ chế đột phá trên lĩnh vực y tế, các đại biểu cũng nêu về dự thảo Nghị quyết đề xuất mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, đặc biệt là đối tượng yếu thế, khó khăn. Đây là đột phá quan trọng, tuy nhiên, cần chỉ rõ việc miễn phí sẽ gắn với bảo hiểm y tế như thế nào.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho rằng: "Hiện nay đang sử dụng bảo hiểm y tế làm hàng rào để hạn chế người dân lên khám bệnh ở bệnh viện tuyến trên. Đến nay, việc này không còn phù hợp nữa. Phải nâng cao chất lượng bác sĩ, trang thiết bị y tế ở tuyến cơ sở, khi đó tự khắc người dân không vượt tuyến".
Các đại biểu cơ bản thống nhất với đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn; hay bác sĩ một số lĩnh vực cũng được hưởng phụ cấp 100%. Đây là những đột phá quan trọng sẽ góp phần khuyến khích nhân sự làm trong các ngành nghề giáo dục, y tế.














