Dạy trẻ sử dụng mạng xã hội| Vì trẻ em| 21/10/2023

Có lẽ hầu hết các bậc phụ huynh đều bắt gặp tình trạng con cái dành quá nhiều thời gian trong ngày với mạng xã hội. Tuy không thể phủ nhận những tiện ích do mạng xã hội đem lại, nhưng câu hỏi đặt ra cho các bậc phụ huynh là nên làm gì và làm thế nào để giúp con trẻ sử dụng mạng xã hội một cách phù hợp, vừa có ích vừa tránh xa được những mặt tiêu cực.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Điện thoại thông minh mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống, nhưng cũng là nỗi lo của nhiều gia đình khi con em họ quá chăm chú vào điện thoại mà xao nhãng việc học hành, xa rời cuộc sống thực tế. Thay vì cấm đoán hay hạn chế, nhiều bậc phụ huynh đã dạy con cách quản lý và sử dụng điện thoại một cách khoa học và hợp lý.

Xây dựng môi trường giáo dục an cho trẻ là vấn đề luôn được ngành giáo dục và toàn xã hội quan tâm, đảm bảo trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Đối với bậc học mầm non, nhận thức của trẻ còn non nớt thì việc tạo một môi trường an toàn cho trẻ là hết sức cần thiết. Đây cũng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay.

Để giúp bé chủ động hơn và có thể tự lập từ sớm, bố mẹ nên dạy cho bé cách để vượt qua khó khăn, thử thách bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất. Đây cũng sẽ là chủ đề của chương trình Vì trẻ em tuần này.

Gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất đối với trẻ em trong quá trình phát triển tiếp nhận hệ thống tri thức, kinh nghiệm, giá trị và chuẩn mực xã hội. Vì vậy, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em từ trong gia đình là điều vô cùng quan trọng, đây cũng là chủ đề của Chương trình Vì trẻ em tuần này.

Mỗi đứa trẻ đều có những điểm mạnh và điểm yếu trong hành trình trưởng thành, có thể là sự thiếu tự tin khi giao tiếp, khó khăn trong việc tập trung học tập hoặc cảm giác lo lắng khi đứng trước đám đông; qua đó rất cần sự hỗ trợ, đồng hành của cha mẹ. Đây cũng là chủ đề của chương trình Vì trẻ em tuần này.

Các chuyên gia khuyến nghị việc hướng nghiệp cho trẻ cần được thực hiện sớm, đòi hỏi cha mẹ hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của con, tôn trọng sở thích, ước mơ của con và hỗ trợ con biến ước mơ thành hiện thực.