Đẩy nhanh tiến độ GPMB đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng để kịp khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào năm 2026.

Theo kế hoạch, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ khởi công vào năm 2026. Do thời gian còn lại không nhiều, nhưng khối lượng công việc trước mắt là rất lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Xây dựng mong muốn các tỉnh, thành phải triển khai đồng bộ, song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi để có mặt bằng sạch phục vụ dự án.

Theo Bộ Xây dựng, đến thời điểm này, đơn vị chủ đầu tư giai đoạn lập dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là Ban Quản lý dự án đường sắt của Bộ đã hoàn tất bàn giao hồ sơ dự án cho toàn bộ các tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt đi qua. Trong đó, có hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng tuyến, các ga và tọa độ tim tuyến. Đồng thời, Ban cũng cử cán bộ phối hợp với các tỉnh, thành đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nhiều tỉnh, thành cũng đã chủ động bắt kịp tiến độ Bộ Xây dựng triển khai.

Song, để đảm bảo tiến độ khởi công dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án tại mỗi địa phương, hoàn thành trước ngày 1/7/2025. Các địa phương cũng cần ngay lập tức rà soát, xác định nhu cầu, vị trí và số lượng khu tái định cư; phấn đấu trong tháng 6/2025, mỗi tỉnh, thành phố hoàn thành thủ tục đầu tư ít nhất một khu tái định cư, đồng thời, chuẩn bị đủ điều kiện để khởi công xây dựng tái định cư từ đầu tháng 8/2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh cần có giải pháp căn cơ, chiến lược, khả thi và phù hợp nhằm nâng cao chất lượng lao động, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Điều cần làm trước tiên để tăng tiêu dùng nội địa là kiên quyết ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.

Năm 2023 có 134 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) lỗ 115.000 tỷ đồng, tương đương 5 tỷ USD.

Cả nước có 5,2 triệu hộ kinh doanh, trong đó có hộ có doanh thu hơn cả doanh nghiệp chưa muốn lên làm doanh nghiệp.

126 xã, phường là những đơn vị hoàn toàn mới; là điều kiện, cơ hội mới để mỗi cán bộ, công chức phát huy được năng lực sở trường.

Quy định hiện hành yêu cầu các tỉnh thành không mở khu công nghiệp mới nếu các khu hiện hành tỷ lệ lấp đầy chưa đáp ứng 60%.