Đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường sắt trọng điểm
Nhiều vướng mắc liên quan đến GPMB khu vực quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã và đang được xã Chuyên Mỹ tháo gỡ, tạo sự đồng thuận của người dân.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến sẽ đi qua 8 thôn thuộc xã Chuyên Mỹ (TP. Hà Nội), với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 34,45 ha; trong đó có: hơn 26 ha đất nông nghiệp, 3,68 ha đất ở và khoảng 0,71 ha đất nghĩa trang cùng trên 3.000 mộ phần phải di dời. Dự kiến, 165 hộ dân sẽ phải bố trí tái định cư.
Gia đình ông Trần Thế Lực (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) có hơn 1.000m² đất dự kiến nằm trong vùng quy hoạch. Ông Lực cho rằng: “Cần thông tin đầy đủ quy hoạch chi tiết, chỉ giới thu hồi đất tới người dân và đối với từng hộ gia đình để các hộ nắm được và có công tác chuẩn bị, với tinh thần ủng hộ việc xây dựng tuyến đường sắt của Nhà nước".
Trước đó, ngày 18/7/2025, UBND xã Chuyên Mỹ đã có báo cáo số 11 tiến hành rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác giải phóng mặt bằng. Một ngày sau, Đảng ủy xã ban hành Quyết định số 66-QĐ/ĐU thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án. Các nội dung về chủ trương đầu tư cũng đã được phổ biến tại các cuộc họp giao ban, gửi tới chi bộ, trưởng thôn, nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong dân.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một trong những khó khăn lớn nhất đó là chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp hồ sơ giải phóng mặt bằng, chưa phối hợp công bố hướng tuyến chi tiết, mốc giới, chỉ giới thu hồi đất. Điều này khiến chính quyền xã gặp khó khăn trong quản lý hiện trạng, triển khai thủ tục và giải đáp thắc mắc của người dân.
Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Kinh tế xã Chuyên Mỹ cho biết, xã đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng để chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và đề nghị chủ đầu tư phối hợp để triển khai công tác này theo đúng quy định.
Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Hà Nội, xã Chuyên Mỹ đã kiến nghị chủ đầu tư sớm công bố quy hoạch chi tiết, chỉ giới thu hồi đất, đồng thời xem xét quỹ đất tái định cư và quy hoạch mở rộng khu nghĩa trang phục vụ việc di dời mộ hợp lý.
Giải phóng mặt bằng là khâu mở đường cho những dự án hạ tầng lớn. Muốn đi nhanh, cần đồng thuận; và muốn có đồng thuận, cần thông tin rõ ràng, minh bạch và sự chủ động phối hợp kịp thời giữa các bên liên quan.