Đấu thầu vàng có thực sự giúp tăng nguồn cung?
Theo kết quả phiên đấu thầu vàng miếng sáng 14/5 của Ngân hàng Nhà nước, đã có 8 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 8.100 lượng vàng. Giá trúng thầu sáng 14/5 rơi vào khoảng 87.7 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,7 triệu đồng so với giá SJC mua vào và thấp hơn gần 1,3 triệu đồng so với giá bán ra.
Mặc dù kết quả phiên đấu thầu hôm nay đã có sự khởi sắc hơn hai phiên đã đấu thầu thành công trước đó khi có gần 50% lượng vàng trúng thầu, các chuyên gia lo ngại cách làm của Ngân hàng Nhà nước vẫn còn bất cập.

Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe nhận định: "Nếu như chúng ta vẫn đấu thầu giá vàng theo giá mặt bằng chung trong nước, tôi nghĩ sẽ rất khó. Nếu chúng ta thay đổi phương án tiếp cận theo hướng sử dụng giá vàng nhập khẩu vào cộng thêm tất cả các chi phí chế biến, chế tác, thuế cộng vào cùng với một phần lợi nhuận thì giá vàng can thiệp sẽ tụt xuống và chính nó cũng sẽ tác động lên thị trường".

Không đánh giá thấp các nỗ lực để bình ổn thị trường, ví dụ như đấu thầu, nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra băn khoăn về sự quyết liệt của cơ quan quản lý Nhà nước đối với mặt hàng nóng như là vàng. Bên cạnh yếu tố tâm lý thị trường, tâm lý đám đông khi người dân đổ xô đi mua khiến vàng tăng giá thì câu chuyện về nguồn cung, chấm dứt độc quyền và nhập khẩu vàng vẫn chưa được đưa ra mổ xẻ triệt để.
Hàng chục năm trời, không có một lượng vàng miếng nào được cung cấp ra thị trường mà chủ yếu nằm trong két của nhà dân hoặc được mua đi bán lại. Vậy căn cứ nào để tin rằng nguồn cung sẽ được cải thiện chỉ bằng vài phiên đấu thầu trồi sụt?


Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Việt Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã sản xuất hơn 120 loại rau có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.
0