Đấu giá lại 36 thửa đất bị 'thổi' 30 tỷ đồng/m²
Đây là các thửa đất đấu giá không thành do các đối tượng phá hoại cuộc đấu diễn ra vào ngày 29/11/2024.
36 thửa đất đấu giá lại có diện tích khoảng 90 - 220,6 m². Giá khởi điểm hơn 9,1 triệu đồng/m², cao hơn 3,7 lần so với năm ngoái. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước từ 164 - 400 triệu đồng/lô đất. Cuộc đấu thu hút 212 khách hàng và khoảng 600 hồ sơ.
Trước đó, vào ngày 29/11/2024, cuộc đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến từng gây xôn xao dư luận khi bị một nhóm đối tượng thông đồng, sau đó phá hoại khi không thực hiện thành công kế hoạch.


Ba thửa đất bị thổi giá lên tới 30 tỷ đồng/m², sau đó không đấu tiếp khiến 36/58 thửa đất không đấu giá thành công.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án với 6 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".
Ngày 6/3/2025, trong phiên toà sơ thẩm được xét xử lưu động tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (đối tượng cầm đầu) 36 tháng tù giam. Các bị cáo khác là Ngô Văn Dương bị phạt 30 tháng tù, Nguyễn Đức Thành 24 tháng tù, Nguyễn Thế Trung 18 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thế Quân 16 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Quỳnh Liên 12 tháng tù cho hưởng án treo.
Toà cũng buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan; đồng thời tịch thu 7 điện thoại tang vật, sung công quỹ đối với hơn 1,9 tỷ đồng tiền đặt cọc các thửa đất.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0