Đấu giá đất Phúc Thọ, thửa cao nhất 69,8 triệu/m2

Chiều 10/9, tại cuộc đấu giá 47 thửa đất ở huyện Phúc Thọ có thửa đất đã được trả ở mức rất cao, lên tới 69,8 triệu đồng/1m2, gấp gần 3 lần giá khởi điểm cũng như mặt bằng chung trong khu vực.

Đây là thửa đất có diện tích 127m2 ở khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc. Để sở hữu lô đất này, người trúng đấu giá sẽ phải trả số tiền gần 9 tỷ đồng - một số tiền khá phi lý cho một thửa đất nằm cách trung tâm Thành phố đến gần 40km.

Đây là cuộc đấu giá thứ hai được huyện Phúc Thọ tổ chức trong vòng gần nửa tháng qua. Cuộc đấu giá 39 thửa đất trước đó diễn ra ngày 29/8, lô đất trúng cao nhất cũng khiến nhiều người bất ngờ, lên tới 60 triệu đồng/1m2.

Tại cuộc đấu giá 47 thửa đất ở huyện Phúc Thọ chiều 10/9, có thửa đất được trả lên tới 69,8 triệu đồng/1m2
Tại cuộc đấu giá 47 thửa đất ở huyện Phúc Thọ chiều 10/9, có thửa đất được trả lên tới 69,8 triệu đồng/1m2

Cuộc đấu giá hôm nay thu hút 186 người, 416 hồ sơ hợp lệ tham gia. 47 thửa đất có diện tích từ 97,1 - 162,9 m2. Giá khởi điểm lần lượt là 23,4 triệu, 25 triệu và 19,8 triệu/m2. Mức tiền cọc khách hàng phải đóng khá cao, từ gần 400 đến hơn 762 triệu đồng/thửa.

Phiên đấu giá đất tại Phúc Thọ.<
Phiên đấu giá đất tại Phúc Thọ.

Tại cuộc đấu này, giá trúng của 9 lô đất thuộc khu Đồng Phươm và 8 thửa đất ở khu Hương Nam chỉ chênh so với giá khởi điểm vài triệu đồng/m2. Riêng 30 thửa đất tại khu Dộc Tranh xã Trạch Mỹ Lộc, giá trúng cao hơn từ 16 triệu đến 46,4 triệu đồng/m2. Như thường lệ, ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá, nhiều thửa đất dù có giá cao nhưng vẫn được cò rao bán với mức chênh lệch từ 200 đến 500 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.