Đấu giá đất Hoài Đức cao nhất 109,3 triệu đồng/m2
Các thửa đất nằm tại các khu LK 05, LK06 có diện tích từ 97 - 172m². Giá khởi điểm các lô đất này vẫn được áp rất thấp chỉ từ 7,3 triệu đồng/m². Người tham gia đấu giá phải đặt cọc số tiền dao động từ 142 - 251 triệu đồng. Huyện Hoài Đức và đơn vị đấu giá tiếp tục áp dụng hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tối thiểu 6 vòng theo phương thức trả giá lên.
Cuộc đấu này chỉ có khoảng hơn 100 người tham gia, nhưng có tới hơn 700 hồ sơ. Qua 12 vòng đấu, giá trúng thửa cao nhất là 109,3 triệu/m2, thấp nhất 79,3 triệu đồng/m2. Một số người tham gia đấu giá cho rằng, chỉ một số lô có giá trúng phù hợp, còn đa số bị đẩy lên mức khá cao.

Có người còn nhận định không loại trừ tình huống cuộc đấu này bị kích sóng để thoát hàng những lô trúng ở các cuộc đấu giá trước đó.
Cụ thể, trong cuộc đấu 20 lô đất cũng ở Lòng Khúc thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức được tổ chức ngày 4/11, lô đất trúng cao nhất được trả là 103,3 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 85,3 triệu đồng/m2 cao hơn so với mặt bằng chung trong khu vực.
Còn trong cuộc đấu giá được tổ chức ngày 19/8, thửa cao nhất bị đẩy lên tới mức 133,3 triệu đồng/m2, gấp khoảng 18,2 lần giá khởi điểm. 11 lô khác cũng được thiết lập mức giá trên 100 triệu đồng/m2.
Một điểm chung đáng lưu ý ở cả 3 cuộc đấu giá này giá khởi điểm thấp và dù mức trúng được đẩy lên rất cao nhưng ngay khi có kết quả, các lô đất đều được môi giới chào bán chênh từ 200-500 triệu đồng.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0