Đặt người dân là trung tâm thụ hưởng nông thôn mới
5 năm qua, hệ thống Mặt trận thành phố luôn tăng cường đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tích cực để thành phố Hà Nội được ghi nhận là địa phương dẫn đầu cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024.
Thông qua việc lấy phiếu ý kiến sự hài lòng của người dân, Mặt trận các cấp không chỉ phát huy hiệu quả quyền làm chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, mà còn thực hiện tốt vai trò giám sát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Toàn thành phố có trên 2.500 mô hình tự quản bảo vệ môi trường, tổ an ninh trật tự; gần 600 mô hình phát triển kinh tế do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chủ trì và 2.100 mô hình thực hiện nếp sống văn minh.
Đến nay, 100% các xã, huyện trên địa bàn thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 76 xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai, tại nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm phù hợp.

Ông Nguyễn Khả Nhân – Xã Dương Xá – Huyện Gia Lâm chia sẻ: “Các tuyến đường của chúng tôi 100% rải bê tông, không có chỗ nào là đường đất kể cả chỗ ở giữa cánh đồng cũng là đường bê tông. Hệ thống điện năng lượng mặt trời buổi tối ở đây rất đẹp, kể cả mất điện chúng tôi vẫn có điện sáng ngoài đồng.”
Với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, Mặt trận đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân huy động nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh, hạnh phúc.
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố càng tự hào khi quyết tâm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô” đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, hành động thiết thực, ghi dấu ấn đậm nét của sự đổi mới, phát triển.
Từ đó, càng khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong đóng góp vào kết quả Hà Nội hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trước một năm.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0