Đất Đan Phượng vị trí đẹp thu hút khách đấu giá
Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở với 85 thửa đất tại 3 xã Hạ Mỗ, Đan Phượng và Phương Đình được tổ chức cuối tháng 7 có hơn 400 khách hàng với trên 1.250 hồ sơ tham gia.
Đây là một trong các cuộc đấu giá đất thu hút lượng khách hàng lớn nhất trong năm 2024. Vị trí các khu đất đều nằm mặt các tuyến đường quy hoạch, được đầu tư mở rộng khang trang, gần đường Vành đai 4.

Một buổi đấu giá đất.
Giá các thửa đất được khách hàng trả ở mức cao. Từ mức khởi điểm 35 - 51 triệu đồng/m2, qua cuộc đấu, giá trúng tăng lên mức 41,4 - 62,8 triệu đồng/m2.
Một số thửa nằm mặt đường N1 xã Hạ Mỗ có giá trúng tiến sát 100 triệu đồng/m2. Toàn bộ 85 thửa đất được đấu giá thành công, huyện Đan Phượng đã thu về gần 400 tỷ đồng, tăng gần 134 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo trung tâm phát triển Quỹ đất Đan Phượng, từ đầu năm đến nay đã tổ chức đấu giá được 8 dự án.

Đất vị trí đẹp thu hút khách đấu giá.
Thành phố Hà Nội phấn đấu sẽ đưa 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm thành quận ngay trong năm nay. Các huyện Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng cũng thực hiện lộ trình trong thời gian sớm nhất.
Trong đó, Đan Phượng tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ gắn với dự án Vành đai 4 và trục Tây Thăng Long. Huyện đang tập trung đầu tư quy hoạch các điểm dân cư mới gắn với các vị trí đất đấu giá để tạo dựng bộ mặt đô thị tương lai.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, huyện Đan Phượng sẽ tổ chức đấu giá 4 dự án tại các vị trí trung tâm như thị trấn Phùng, xã Tân Hội và xã Hạ Mỗ.


Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh quy hoạch phải bảo đảm tính bền vững, minh bạch và đồng bộ tại buổi thảo luận tổ chiều ngày 10/5 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
Một khu đất rộng hàng ngàn m2 tại ngõ 37 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai từ khi thuộc huyện Thanh Trì đã được quy hoạch làm đất giãn dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do vẫn chưa cấp được cho dân và bị biến thành bãi trông xe.
Người dân không bắt buộc phải chỉnh lý các giấy chứng nhận đã cấp như sổ đỏ khi sáp nhập tỉnh thành, trừ trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu hoặc thực hiện đồng thời với thủ tục hành chính về đất đai.
Với đề xuất áp dụng mức thuế 20% đối với lãi chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ đảm bảo công bằng, hạn chế đầu cơ, tránh tình trạng các đô thị bỏ hoang, lãng phí nguồn lực đất đai.
Tại 5 khu đô thị vệ sinh của Thành phố Hà Nội đang xảy ra tình trạng, nhiều thửa đất ở có diện tích 1.000-2.000m2, đã được phân lô tách thửa theo đúng quy định pháp luật.
Trong khi một số dự án chưa thể cấp sổ do chưa xác định được giá đất, thì một tin vui ở Hà Nội đó là Hội đồng nhân dân Thành phố vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025.
0