Dập tắt hiểm họa cháy nổ tại các khu làng nghề

Huyện Đan Phượng có hơn 10 làng nghề truyền thống, là nơi giữ gìn tinh hoa văn hóa và mang lại sinh kế cho hàng nghìn người dân nhưng đang từng ngày đối mặt, tìm lời giải cho bài toán phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư và cơ sở sản xuất.

Xã Tân Hội, huyện Đan Phượng là nơi tập trung hàng trăm cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất, từ tủ bếp, bàn ghế, giường tủ đến các sản phẩm trang trí mỹ nghệ. Hoạt động sản xuất diễn ra ngay trong khu dân cư, với nhiều hộ tận dụng tầng một làm xưởng, tầng hai để ở, không có tách biệt rõ ràng giữa khu sản xuất và khu sinh hoạt.

Anh Nguyễn Văn Long, Làng nghề Tân Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết: "Xưởng của tôi đã được trang bị thiết bị PCCC, cụ thể là bình bọt chữa cháy tạm thời".

Tại nhiều cơ sở, dễ dàng bắt gặp cảnh gỗ chất cao sát trần, bụi gỗ phủ dày, dây điện giăng mắc chằng chịt, bình chữa cháy để ở góc khuất, thậm chí không có. Hệ thống điện cũng thường xuyên quá tải do sử dụng đồng thời nhiều máy móc công suất lớn, nhưng lại không được bảo trì định kỳ.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, trước đây một số hộ sử dụng hệ thống máy bơm tự chế và đã tự xử lý được một số sự cố nhỏ. Tuy nhiên về lâu dài vẫn rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cũng như lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Thạc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết: "Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con xây dựng một hệ thống PCCC, lấy nước ngoài nhà với hệ thống bơm nước bù áp, hệ thống hồ chứa nước ngầm khoảng 180m3, từ khi vận hành được hệ thống này, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều".

Trước những rủi ro tiềm ẩn, lực lượng chức năng huyện Đan Phượng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp. Các đợt kiểm tra, hướng dẫn kỹ năng PCCC, tập huấn thoát nạn được tổ chức định kỳ. Cùng với đó, các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Khu dân cư an toàn về PCCC đang được nhân rộng tại các xã có làng nghề trọng điểm như Liên Hà, Thượng Mỗ, Tân Hội,…

Thiếu tá Hoàng Mạnh Cường, Phó Trưởng Công an xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết: "Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các hộ sản xuất kinh doanh tại làng nghề và tuyên truyền trực tiếp tới các hộ về công tác PCCC liên quan tới an toàn hệ thống điện, cửa thoát hiểm".

Trung tá Đỗ Xuân Cường, Phó Đội trưởng Tổ địa bàn PCCC&CHCN huyện Đan Phượng cho biết: "Chúng tôi cũng hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà trọ làm sao để đổi mới hơn nữa công tác PCCC toàn dân".

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng công tác PCCC tại làng nghề Đan Phượng vẫn gặp không ít trở ngại. Không gian sản xuất chật hẹp, thiếu vốn để đầu tư hạ tầng an toàn, và đặc biệt là thói quen chủ quan của một bộ phận người dân, đang là những rào cản lớn. Chính vì vậy, phòng cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của từng người dân, từng hộ sản xuất. Chỉ khi ý thức được nâng cao và sự chung tay được thực hiện từ cộng đồng, những ngọn lửa của nghề mới thực sự được giữ bền, không phải bằng nỗi lo sợ, mà bằng sự an toàn vững chắc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 8/5, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Luật Thanh tra (sửa đổi) với đề xuất tái cấu trúc toàn diện hệ thống thanh tra theo hướng tinh gọn, bỏ cấp thanh tra chuyên ngành và cấp huyện.

Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến cao thứ 7 toàn cầu, vượt qua một số đối thủ trong khu vực gồm Thái Lan, Singapore, thông tin được Cục Du lịch trích dẫn dữ liệu từ Google Destination Insights.

Thời tiết Hà Nội ngày 8/5 được dự báo là ngày cao điểm trong đợt nắng nóng lần này, có nơi trên 37 độ.

Từ sự quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, công trình nhà văn hóa, sân thể thao của xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã được xây dựng với thời gian ngắn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Hưởng ứng Kế hoạch chuyển đổi số của Thành ủy Hà Nội, Hội Nông dân thành phố chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Tokayev, nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Kazakhstan lên Đối tác chiến lược.