Đảo chính ở Mali: Tổng thống tuyên bố từ chức sau khi bị quân đội bắt giữ

(HanoiTV) - Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã tuyên bố từ chức hôm thứ Ba (18/8) và giải tán quốc hội vài giờ sau khi binh lính nổi dậy giam giữ ông, khiến đất nước vốn đang đối mặt với cuộc nổi dậy thánh chiến và các cuộc biểu tình bạo loạn càng chìm sâu vào khủng hoảng.
Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã tuyên bố từ chức hôm thứ Ba

Trông mệt mỏi và đeo khẩu trang, ông Keita tuyên bố từ chức trong một bài phát biểu ngắn được phát sóng trên truyền hình nhà nước vài giờ sau khi quân đội bắt giữ ông cùng Thủ tướng Boubou Cisse và các quan chức hàng đầu khác.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người lãnh đạo cuộc nổi dậy, ai sẽ lãnh đạo đất nước Mali khi ông Keita từ chức. Hình ảnh được đăng tải trước đó trên mạng xã hội được cho là chụp tại đồn Kati cho thấy ông Keita và Thủ tướng Cisse bị bao vây bởi những người lính có vũ trang. Hãng tin Reuters không thể xác minh tính xác thực của các video.

Hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường ở Bamako kể từ tháng 6/2020 để kêu gọi Tổng thống Keita từ chức vì những thất bại của ông trong việc giải quyết vấn đề an ninh và tham nhũng ngày càng tồi tệ diễn ra tại đất nwowcsc Mali.

Pháp và các cường quốc quốc tế khác cũng như Liên minh châu Phi tố cáo cuộc binh biến, lo ngại rằng sự sụp đổ của Keita có thể gây bất ổn hơn nữa cho thuộc địa cũ của Pháp và toàn bộ khu vực Tây Phi của Sahel.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ukraine được cho là đang cân nhắc phương án nhượng bộ một phần lãnh thổ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Bảy người đã thiệt mạng trong đó có hai trẻ vị thành niên và sáu người khác bị thương trong một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra bên ngoài một nhà máy bia ở Salamanca, bang Guanajuato, Mexico.

Một chiếc máy bay CRJ-900 đã gặp sự cố khi hạ cánh ở sân bay LaGuardia, New York, Mỹ, rất may 80 người trên máy bay không ai bị thương.

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần ngừng đưa ra những bình luận thiếu tôn trọng về Canada trước khi hai nước có thể đàm phán nghiêm túc về quan hệ song phương.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc công nhận Crimea là một phần của Nga và có thể thúc đẩy Liên hợp quốc làm điều tương tự, tuy nhiên đây chưa phải quyết định chính thức, theo nguồn tin từ trang Semafor.

Thẩm phán liên bang Mỹ James Boasberg đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cung cấp thông tin chi tiết về việc trục xuất hàng trăm người Venezuela, dù trước đó tòa án đã ra lệnh tạm dừng.