Đánh giá về phương án giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi

Ngày 18/1 vừa qua, Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội đã thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông qua nút giao ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Tuy nhiên, phương án mới có thực sự hiệu quả? Hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên Trần Hằng và ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội.

Phóng viên: Thưa ông, gần đây Sở giao thông vận tải đã có phương án mới trong tổ chức lại giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, ông có thể chia sẻ cụ thể phương án này?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Như chúng ta đã biết, nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến có mật độ tham gia giao thông rất đông, lượng phương tiện ô tô tăng đột biến. Có thể nói, tại đây một lượng lớn phương tiện giao thông của các tỉnh dồn về nên áp lực rất lớn. Do đó, Sở Giao thông vận tải đã nghiên cứu các phương án tổ chức lại giao thông nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến để giảm ùn tắc và xung đột xảy ra tại khu vực này. Đồng thời, giúp người tham gia giao thông đi qua nút được an toàn và thuận lợi nhất.

Phóng viên: Sau những ngày đầu thí điểm, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của phương án tổ chức mới này?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã cho đếm xe bằng các hướng vẽ trên phần mềm mô phỏng. Việc tổ chức giao thông phải vừa dựa vào thực tiễn tại nút, vừa dựa vào các yếu tố khoa học kỹ thuật. Ngày đầu tiên thực hiện tổ chức giao thông mới, người tham gia giao thông đi chưa quen, do đó đã xảy ra xung đột. Tuy nhiên, đã có lực lượng chức năng có mặt tại nút điều tiết. Sau một thời gian, việc tổ chức giao thông dần ổn định, đến thời điểm sáng nay (21/1), giao thông ở tại nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đi lại rất thuận lợi. Lưu lượng xe từ dọc đường Nguyễn Trãi cơ bản đã được giải quyết, tuyến Vành đai 3 trên cao xuống cũng giải quyết được rất nhiều lưu lượng, tăng lưu lượng thoát qua nút. Theo kết quả ghi nhận lưu lượng tăng xe từ 13% đến 16% so với các ngày cùng kỳ.

Phóng viên: Thực tế, những ngày cuối năm, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra bất kể giờ giấc, theo ông là do đâu?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Vào dịp cuối năm, nhu cầu tham gia giao thông từ các tỉnh vào Hà Nội tăng cao đột biến. Thời gian tới, đối với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, sẽ tiếp tục có những phương án và kế hoạch nhằm đảm bảo cho người dân đi lại được thuận tiện và an toàn.

Phóng viên: Thời gian tới, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tiếp tục có những phương án, kế hoạch ra sao để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Thời gian tới, Ban Duy tu tiếp tục tăng cường công tác duy tu, bảo vệ mặt đường cũng như rà soát lại hệ thống tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch, thống nhất để đảm bảo người tham gia giao thông đi lại thuận lợi.

Xin cảm ơn ông!

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tính chung quý I/2025, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 54.100 lao động, đạt 32% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nikol Pashinyan trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Armenia vào chiều ngày 4/4, theo giờ địa phương.

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt là một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, là dịp để chỉnh huấn, chỉnh quân, tự kiểm điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện công tác chuyên môn.

Mật độ phương tiện dự kiến gia tăng nhanh chóng trong hôm nay (5/4) vì người dân đổ về các tuyến cửa ngõ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Lực lượng chức năng đã chủ động nhiều phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 5/4, với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, phát hành trên các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn, cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã cùng chiến sĩ trong đoàn cứu hộ Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Myanmar đang khó khăn sau trận động đất 7,7 độ.