Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 đến 9 giờ ngày 7/1: Hà Nội vẫn ở cấp độ 2; có 8 quận, huyện ở cấp độ 3

(HanoiTV) - Ngày 7/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 24/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, tính đến 9 giờ ngày 7/1/2022, thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong 30 quận, huyện, thị xã, chỉ có 2 huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh); có 20 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (tăng quận, huyện so với tuần trước) và 08 quận, huyện ở cấp độ 3 nguy cơ cao, tương ứng với màu cam) giảm 02 quận, huyện so với tuần trước).

Về cấp xã, phường, có 114 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 76 xã, phường so với tuần trước); 332 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 54 xã, phường); 133 địa phương ở cấp độ 3 (tăng 22 xã, phường) và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ).

Trong vòng 14 ngày gần đây có 133 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng và đang ở cấp độ 3, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Gia Lâm (15), Hoàn Kiếm (13), Ba Đình (10), Hai Bà Trưng (9), Hoàng Mai (9), Nam Từ Liêm (8), Thanh Trì (8), Thanh Xuân (7), Cầu Giấy (7), Đống Đa (7), Long Biên (7), Sóc Sơn (6), Thường Tín (5), Đông Anh (5), Ứng Hòa (4), Hà Đông (3), Tây Hồ (3), Chương Mỹ (2), Đan Phượng (2), Quốc Oai (2), Hoài Đức (1).

Về độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt 98,8%; tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 đạt 96,2%.

Chi tiết cấp độ dịch của Hà Nội và các quận, huyện; xã, phường, thị trấn, xem File đính kèm

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ kế hoạch khánh thành, thông xe đối với 5 dự án cao tốc nhân dịp kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chính phủ đã phê duyệt Quyết định bỏ mô hình thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thị xã, quận, huyện, thị trấn vào ngày 14/4.

Dự án đường Tây Thăng Long đoạn Văn Tiến Dũng - Phạm Văn Đồng (Hà Nội) được khởi công từ năm 2019, kế hoạch hoàn thành trong năm 2024, song đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau; hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện đi ngược chiều, đi trên vỉa hè.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, đoạn từ cầu Cống Mọc đến ngõ 53 Nguyễn Ngọc Vũ thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, từ ngày 19/4/2025.