Đăng ký đất đai: Cơ sở để người dân làm sổ đỏ

Người dân thôn Minh Tân, xã Kim Anh (Hà Nội), đã có cơ hội hoàn thiện hồ sơ làm sổ đỏ trong đợt triển khai đăng ký đất đai hằng năm, làm cơ sở quan trọng cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau này.

Được bố mẹ chia cho mảnh đất để xây nhà ra ở riêng nhưng nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Nhung (đội 1, thôn Minh Tân, xã Kim Anh) vẫn chưa thể xây dựng căn nhà cho hai mẹ con ở. Khi thắc mắc thì chị được chính quyền địa phương giải thích rằng, mảnh đất mà bố mẹ chị khai hoang từ năm 1985 vẫn đang bị chồng lấn với quy hoạch rừng, hiện chưa được phép xây nhà mới. "Tôi khó khăn và không có nhà nhưng địa phương vẫn chưa duyệt chính sách cho tôi làm nhà, bảo là chưa bóc tách được đất ở", chị Nhung cho biết.

Chính quyền cơ sở khẳng định, việc bóc tách đất ở và đất rừng, cùng với cơ chế đăng ký đất đai hằng năm, sẽ giúp tháo gỡ dần vướng mắc cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng thôn Minh Tân, xã Kim Anh, cho hay: "Thôn đang tích cực rà soát hiện trạng từng mảnh đất của các hộ để đề xuất với chính quyền về việc sớm bóc tách đất ở với đất rừng, giúp người dân được sinh sống ổn định. Xã cũng có văn bản giao cho địa phương rà soát hiện trạng thực tế từng mảnh đất, qua đó cập nhật lên dữ liệu quốc gia".

Theo đại diện xã Kim Anh, đăng ký đất đai không chỉ là thủ tục hành chính, mà còn là bước trung gian quan trọng để bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là ở những khu vực còn nhiều vướng mắc pháp lý. Đăng ký đất đai được cho là một trong những bước đi ban đầu, giúp chính quyền có cơ sở để cập nhật dữ liệu đất đai một cách cụ thể, minh bạch, từ đó có căn cứ để hoàn thiện hồ sơ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời