Đan Mạch yêu cầu người Ukraine trở về nước sau xung đột

Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Kaare Dybvad ngày 22/12 cho biết những công dân Ukraine đến Đan Mạch để tránh xung đột sẽ không được chào đón ở lại nước này một khi hòa bình được lập lại.
Người Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Hơn 30.000 người Ukraine đã nộp đơn xin tị nạn ở Đan Mạch theo một luật đặc biệt, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào tháng 3 năm 2025. Một cuộc thăm dò do Đại học Copenhagen thực hiện vào tháng 9 với 7.000 người trong số đó cho thấy khoảng một nửa muốn ở lại Đan Mạch ngay cả sau khi chiến sự ở Ukraine kết thúc.

Phát biểu với tờ nhật báo Berlingske, ông Dybvad cho rằng điều này là không thể và những công dân Ukraine đang tị nạn ở Đan Mạch sẽ phải quay trở lại đất nước họ.

“Chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm đó”, ông Dybvad khẳng định, đồng thời cho biết thêm rằng ngay cả khi người Ukraine “gần gũi với chúng tôi về mặt văn hóa hơn những người đến từ Trung Đông”, thì họ vẫn cư xử theo “những cách hoàn toàn khác” so với người Đan Mạch.

Cũng theo ông Dybvad, chính phủ Ukraine đã nói rõ rằng họ muốn công dân của mình quay trở về và Đan Mạch “sẽ phải tôn trọng điều đó”.

Bộ trưởng Di trú Đan Mạch cũng đề cập đến khả năng một số trong số 30.278 người Ukraine hiện đăng ký cư trú tạm thời có thể ở lại qua tháng 3 năm 2025, nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định. Ví dụ: nếu họ kiếm được hơn 375.000 kroner Đan Mạch (khoảng 55.400 USD) một năm, họ có thể xin giấy phép kinh doanh.

“Tôi nghĩ họ có cơ hội ở lại nếu đáp ứng một số điều kiện, nhưng điều ấy không có nghĩa là tất cả những người đến từ Ukraine đều có thể ở lại Đan Mạch”, ông nói.

Ông Dybvad cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Đan Mạch sẽ khiến những người tị nạn gặp khó khăn khi yêu cầu họ quay trở về đất nước, đồng thời lưu ý rằng Copenhagen đã đóng góp hàng tỷ đô la viện trợ cho Kiev.

“Chúng tôi không có gì phải xấu hổ. Tôi hy vọng rằng người Ukraine quan tâm đến việc xây dựng lại đất nước của họ, nơi đang cần điều đó”, ông Dybvad nói.

Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 5,8 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022. Nhiều người đã bày tỏ mong muốn được ở lại những quốc gia nơi họ đến tị nạn ngay cả sau khi đạt được hòa bình. Trong khi hầu hết các nước sở tại đều từ chối yêu cầu của Kiev gửi nam giới trong độ tuổi chiến đấu trở về nước, họ lại không nhiệt tình chấp nhận việc những người tị nạn Ukraine nhập cư vĩnh viễn.

Đầu tuần này, Đức thừa nhận rằng chỉ có khoảng 1/3 số người Ukraine tham gia “các khóa học hòa nhập” thực sự đạt yêu cầu, trong khi các cuộc điều tra trên phương tiện truyền thông cho thấy những người tị nạn thích phúc lợi hơn là làm việc./.

(Theo RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nga cảnh báo việc Ukraine thay thế Tổng tư lệnh quân đội sẽ không cải thiện tình hình chiến trường. Trong khi đó, phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí bất chấp các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Israel vừa triển khai một chiến dịch trên bộ có giới hạn ở khu vực trung và nam Dải Gaza nhằm thiết lập vùng đệm giữa hai khu vực này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhóm họp trong ngày 20 - 21/3 tại Brussels, Bỉ để thảo luận về nhiều vấn đề được quan tâm hiện nay trong đó có Ukraine, Trung Đông, quốc phòng và di cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng việc Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine có thể giúp đảm bảo an ninh cho các cơ sở này.

Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch phát “sổ tay sinh tồn” cho người dân, nhằm nâng cao kiến thức ứng phó trước các mối đe dọa xung đột vũ trang, khủng hoảng y tế và thiên tai.

Phiến quân Houthi của Yemen tuyên bố bắn một tên lửa đạn đạo về phía sân bay Ben Gurion, gần Thủ đô Tel Aviv của Israel.