Thủ hiến bang Ontario, Canada đề xuất mua hai bang của Mỹ

Phản ứng trước đề nghị của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sáp nhập Canada vào Mỹ, Thủ hiếng bang Ontario của Canada đã đề xuất mua lại hai bang của Mỹ.

Thủ hiến tỉnh Ontario của Canada, ông Doug Ford, gợi ý rằng Canada có thể mua các tiểu bang Alaska và Minnesota từ Mỹ, để đáp lại lời kêu gọi sáp nhập hai nước của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trước báo giới, ông Doug Ford cho rằng Canada là "quốc gia vĩ đại nhất thế giới" và không bao giờ nước này lại nằm dưới sự quản lý của Washington.

"Tôi sẽ đưa ra lời phản biện với ông Trump. Thế còn nếu chúng ta cũng đưa ra đề nghị đồng thời là mua Alaska và Minnesota thì sao?" ông Doug Ford hài hước đề nghị . "Vì vậy, bạn biết đấy, điều đó không thực tế", Thủ hiến Ontario cho biết.

Ông Ford biết rằng Tổng thống đắc cử Mỹ "thích đưa ra những bình luận này và ông ấy thích nói đùa" bằng cách đưa ra các đề xuất như đề xuất về việc Canada sáp nhập vào Mỹ.

"Tôi coi trọng điều đó. Ông ấy có thể nói đùa, nhưng dưới sự giám sát của tôi, điều đó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra", ông Doug Ford nhấn mạnh.

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, ông Trump đã nhiều lần gọi Canada là "tiểu bang thứ 51" và tuyên bố rằng hầu hết người Canada "muốn" trở thành một phần của Mỹ.

Phát biểu ngày 7/1, ông Trump đã gợi ý rằng Mỹ có thể sử dụng "sức mạnh kinh tế" để sáp nhập quốc gia láng giềng phía Bắc, nơi mà hàng hóa của họ bị ông đe dọa sẽ áp thuế 25%. "Bạn hãy xóa bỏ ranh giới được vẽ một cách giả tạo đó và bạn hãy xem nó trông như thế nào, và nó cũng sẽ tốt hơn nhiều cho an ninh quốc gia", ông Trump nói.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mar-a-lago, Florida hôm 7/1

Cùng ngày, ông Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình bản đồ Mỹ và Canada sẽ trông như thế nào khi trở thành một quốc gia duy nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNN vào ngày 6/1, ông Ford cho biết Washington và Ottawa là "đồng minh mạnh nhất", những quốc gia cần giải quyết các vấn đề thương mại của họ thông qua các cuộc đàm phán. "Chúng tôi cung cấp điện, các khoáng sản quan trọng cho Mỹ. Đây đều là những lĩnh vực và ngành nghề khác nhau mà người Mỹ cần và tại sao lại phá vỡ điều đó", ông nhấn mạnh.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Canada, Justin Trudeau, đã viết trên X vào 7/1 rằng “không có cơ hội nào để Canada trở thành một phần của Mỹ”. Ông Trudeau cũng lập luận rằng người dân ở cả hai nước đều được hưởng lợi “khi trở thành đối tác thương mại và an ninh lớn nhất của nhau”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.